Tin mới

Thủ tướng yêu cầu 3 Bộ chủ trì điều tra vụ ông Trịnh Xuân Thanh

Thứ năm, 01/09/2016, 08:09 (GMT+7)

Liên quan đến việc thua lỗ của Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) thời gian ông Trịnh Xuân Thanh làm lãnh đạo, Thủ tướng đã giao 3 Bộ chủ trì điều tra nguyên nhân.

Liên quan đến việc thua lỗ của Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) thời gian ông Trịnh Xuân Thanh làm lãnh đạo, Thủ tướng đã giao 3 Bộ chủ trì điều tra nguyên nhân.

Ông Trịnh Xuân Thanh trong lễ nhận quyết định làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ngày 26/5/2015. Ảnh: Báo Hậu Giang

Tai cuộc họp báo chiều 31/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013) tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Đồng thời, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng đã bác bỏ tin ông Trịnh Xuân Thanh đã bị áp dụng các biện pháp tố tụng, ông Dũng nói "thông tin mạng xã hội là không chính xác". Hiện nay các bộ liên quan, cơ quan chức năng đang vào cuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng và sẽ trực tiếp công bố cụ thể, người phát ngôn Chính phủ khẳng định.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng cũng yêu cầu thanh tra việc chấp hành Chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC giai đoạn 2008-2013. Trọng tâm của thanh tra là việc đầu tư, thực hiện các dự án, qua đó kết luận rõ đúng sai việc thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thuyên chuyển, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ với ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang). 

Ông Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, quê Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội) từng công tác tại PVC trong giai đoạn 2007-2013. Trong khoảng thời gian này, ông giữ nhiều cương vị như Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc rồi Tổng giám đốc; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVC từ năm 2009.

Tuy nhiên, trong giai đoạn ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT, PVC xảy ra thua lỗ triền miên. Tính đến thời điểm năm 2013 khi ông Thanh rời PVC, doanh nghiệp này lỗ tổng cộng 3.200 tỷ đồng.

Ở thời điểm này, ông Trịnh Xuân Thanh lại được thuyên chuyển công tác rời PVC vào Đà Nẵng giữ cương vị Trưởng đại diện VP miền Trung của Bộ Công thương. Sau khi ông Thanh rời đi, một loạt các cán bộ của PVC bị truy cứu trách nhiệm, có người bị khởi tố hình sự.

Sau đó ông Thanh tiếp tục giữ hàng loạt các chức vụ như Phó Chánh Văn phòng phụ trách văn phòng Bộ Công Thương, Vụ trưởng, Trưởng ban Đổi mới sắp xếp doanh nghiệp... rồi được Bộ Công thương luân chuyển theo quy trình về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Trong kỳ bầu cử Quốc hội tháng 5 vừa qua, tại tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh trúng cử Đại biểu quốc hội với tỷ lệ phiếu cao nhất, hơn 75%. Tuy nhiên ngay sau đó ông Thanh bị phát hiện gắn biển xanh lên xe Lexus cá nhân.

Trước vụ việc trên, vào giữa tháng 6, HĐND tỉnh Hậu Giang đã tiến hành họp công tác nhân sự, qua đó ông Thanh không còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Đến giữa tháng 7, Hội đồng bầu cử Quốc gia họp và hủy tư cách Đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 9/6, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 9 cơ quan kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung báo chí nêu liên quan đến Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.

Hiện theo thông tin từ Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh đã làm đơn xin nghỉ phép để điều trị bệnh suốt gần 1 tháng qua, thời gian nghỉ phép là 1 tháng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news