Tin mới

Thực hư thông tin “đánh thuốc mê, trộm tài sản” ở An Giang

Thứ hai, 04/05/2015, 07:34 (GMT+7)

Thông tin kẻ trộm xông thuốc mê qua ống thoát nước để trộm tài sản khiến dư luận tại TP.Long Xuyên (An Giang) lo lắng. Tuy nhiên, cơ quan công an đã bác thông tin này và khẳng định đây chỉ là những vụ trộm bình thường.

Thông tin kẻ trộm xông thuốc mê qua ống thoát nước để trộm tài sản khiến dư luận tại TP.Long Xuyên (An Giang) lo lắng. Tuy nhiên, cơ quan công an đã bác thông tin này và khẳng định đây chỉ là những vụ trộm bình thường.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, sáng 2/5, chủ hai căn nhà số 31 và 49, đường Sư Vạn Hạnh, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) thức dậy, bàng hoàng khi phát hiện nhà mình bị kẻ trộm cắt hàng rào lưới B40, cạy cửa đột nhập vào nhà lục tung đồ đạc, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.

Thực hư tin “đánh thuốc mê, trộm tài sản” ở An Giang

Công an TP.Long Xuyên, khẳng định không có vụ xông thuốc mê trộm tài sản như một số thông tin lan truyền. Ảnh minh họa

Theo chị Đoàn Thị Ngọc D. (chủ nhà số 31 Sư Vạn Hạnh, tài sản bị mất gồm: 1 laptop hiệu Dell; 3 chiếc Smartphone hiệu LG, iPhone 4 và Samsum Galaxy, tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Tại hiện trường, kẻ trộm bỏ lại một đoạn ống dây thoát nước máy điều hòa, nghi ống dẫn khí mà kẻ trộm dùng để xông thuốc mê. Hàng rào lưới B40 bị cắt một lỗ vừa để tên trộm chui vào nhà.

Tại nhà số 49 Sư Vạn Hạnh, kẻ trộm cắt 2 lớp rào lưới B40, cậy cửa vào nhà chị Huỳnh Thị Ngọc An lục tung các tủ áo quần. Tuy nhiên, do không tìm được tài sản có giá trị, kẻ trộm lấy bóp rỗng và máy ảnh du lịch bỏ gần cửa sau nhà bếp.

Trước đó khoảng 2 tuần, kẻ gian đã cắt 4 lớp hàng rào lưới B40 đột nhập vào một xưởng sản xuất đồ Inox trên đường Lê Hoàng (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) lấy trộm 20 triệu đồng cùng 4 chiếc điện thoại di động.

Cùng ghi nhận thông tin này, trên báo Thanh niên – anh C., được cho là một nạn nhân của thủ đoạn trên cho biết tối 1/5, không hiểu sao anh cảm thấy rất mệt, ngủ li bì, đến hôm sau thì phát hiện hàng rào lưới B40 sau nhà bị cắt, cửa sau bị cạy, một số tài sản trị giá trên 30 triệu đồng như: laptop, ĐTDĐ bị mất; phía sau nhà anh có đoạn ống (loại dây thoát nước máy điều hòa) do ai đó để lại.

Tuy nhiên, theo anh C., khả năng bị xông thuốc mê là không xảy ra. Bởi phía sau nhà ngược gió nên xông thuốc mê phải xông phía trước, nếu dùng ống trên xông thuốc mê thì người bị mê trước chính là kẻ trộm. Ngoài ra, trên tường nhà không có dấu vết bị đục để nhét ống thoát nước vào nhà xông thuốc,.

Trao đổi trên báo Thanh niên ngày 3/5, đại tá Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Công an TP.Long Xuyên, khẳng định không có vụ xông thuốc mê trộm tài sản như một số thông tin lan truyền, đây chỉ là vụ trộm bình thường, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news