Tin mới

Thực hư tin đồn "tượng Phật bằng vàng" nổi giữa đồng Chó Ngáp

Thứ sáu, 23/01/2015, 21:29 (GMT+7)

Liên quan đến những tin đồn "Phật nổi" giữa đồng Chó Ngáp, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, chính quyền địa phương đã khẳng định "không có chuyện Phật nổi hay tượng bằng vàng hoặc đồng đen như tin đồn, mà đây chỉ là tượng Phật bình thường được phát hiện khi cải tạo ao tôm".

Liên quan đến những tin đồn "Phật nổi" giữa đồng Chó Ngáp, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, chính quyền địa phương đã khẳng định "không có chuyện Phật nổi hay tượng bằng vàng hoặc đồng đen như tin đồn, mà đây chỉ là tượng Phật bình thường được phát hiện khi cải tạo ao tôm".

Như tin tức báo Bạc Liêu đưa tin,  ngày 14/1, gia đình bà Nguyễn Thị Út ở đồng Chó Ngáp, thuộc ấp Chòm Cai, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, tiến hành cải tạo ao nuôi tôm.

Trong quá trình cải tạo đất đã phát hiện một tượng Phật nữ lạ, nằm sâu hơn 1m. Gần đó còn có thêm 2 chân đế với bàn chân của hai tượng Phật khác. Pho tượng Phật này bằng xi măng, cao 1,6m. Gia đình bà Út sau đó đã lập nơi thờ cúng tượng Phật trên phần đất của mình. Sự việc thu hút hàng trăm người dân đến xem và cúng bái.

Tin đồn tượng Phật bằng vàng nối lên giữa ao tôm, rất linh thiêng từ đó xuất hiện khiến hàng nghìn lượt người khắp các tỉnh Miền Tây đổ xô đến xem, thậm chí cúng tiền. Vụ việc gây mất an ninh trật tự địa phương trong suốt thời gian qua.

Thực hư tin đồn tượng Phật bằng vàng giữa đồng Chó Ngáp (ảnh Báo Bạc Liêu)

Trao đổi trên báo Đại Đoàn Kết, bà Phan Thị Tuyết người ở Cà Mau thì bộc bạch: Tôi nghe đồn ở đây có phật bằng đồng đen, bỏ công việc nhà, thuê xe ôm tốn trăm ngàn lên đây xem nhưng không phải như tin đồn thổi. Không ít người đi từ phương xa đến chứng kiến tận mắt thì lắc đầu vì bị kẻ xấu lừa và bản thân cũng hiếu kỳ nên bỏ công việc, tốn kém tiền của để đi xem. Tuy nhiên, nhiều người mê tín mang theo nhang đèn, trái cây, bánh kẹo để cúng bái. 

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, Đại tá Lê Thái Nguyên - Trưởng Công an huyện Hồng Dân cũng cho biết không có chuyện Phật nổi hay tượng bằng vàng hoặc đồng đen như tin đồn mà chỉ là tượng Phật bình thường được phát hiện khi cải tạo ao tôm. Niên đại của tượng phải chờ cơ quan chuyên môn giám định.

Hiện chính quyền địa phương đang vận động gia đình bà Út mang tượng phật đến cơ sở thờ tự, tín ngưỡng để bảo quản tượng Phật theo quy định, cũng như ổn định an ninh trật tự địa phương.

Phương Hà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news