Tin mới

Thực hư vụ chủ xe khách rút súng đe dọa đối thủ ở Ninh Bình

Thứ năm, 01/10/2015, 21:55 (GMT+7)

Trong lúc cãi nhau, ông Hưng- chủ xe khách Nghệ An đã rút súng bắn đạn cao su từ cặp xách cho vào túi quần và để lộ ra báng súng.

Trong lúc cãi nhau, ông Hưng- chủ xe khách Nghệ An đã rút súng bắn đạn cao su từ cặp xách cho vào túi quần và để lộ ra báng súng.

Trao đổi trên báo Vietnamplus, Thiếu tá Hoàng Văn Tài, Trưởng Công an phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) khẳng định không có việc chủ xe khách Nghệ An dùng súng đe dọa, uy hiếp xe khách ở Ninh Bình tại khu vực cầu Lim, phường Vân Giang vào trưa ngày 1/10.

Ông cũng xác nhận có xảy ra vụ xô xát giữa xe khách Hùng Cúc của Nghệ An và xe khách ở Ninh Bình vào trưa ngày 1/10 tại địa bàn phường Vân Giang, vì tranh giành khách tuy nhiên vụ việc không nghiêm trọng như dư luận.

Theo ông Tài, sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường Vân Giang đã có mặt giải quyết vụ việc. Trong chiều ngày 1/10, đơn vị đã làm việc với chủ xe, lái xe của hai xe khách xảy ra xô xát.

Công an phường Vân Giang đã xác nhận khẩu súng bắn đạn cao su là công cụ hỗ trợ do ông Nguyễn Văn Hưng (SN 1961, trú tại Nghi Kim, Nghi Lộc, Nghệ An, giám đốc Công ty Du lịch Thương mại Hùng Cúc) quản lý và sử dụng.

Cũng theo nguồn tin này, ông Hưng đã trình giấy chứng nhận quyền sử dụng khẩu súng do Công an tỉnh Nghệ An cấp.

Hiện công an phường Vân Giang vẫn đang làm việc với hai nhà xe để làm rõ vụ việc.

Trước đó, trao đổi trên báo Thanh Niên, Thiếu tá Tài cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 1/10, xe khách mang BKS: 37B - 012.44 chạy tuyến Vinh - Hà Nội, thuộc Công ty Du lịch Thương mại Hùng Cúc, do tài xế Lê Quang Hiệp (40 tuổi, trú xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, dừng xe đón khách tại khu vực cầu Lim (thuộc phường Vân Giang, TP.Ninh Bình).

Xe khách mang BKS: 35H - 1804 chạy tuyến Ninh Bình-Hà Nội, do tài xế Nguyễn Quốc Vượng (40 tuổi, trú phường Nam Bình, TP.Ninh Bình) điều khiển chạy vượt lên, chặn đầu xe khách Hùng Cúc và yêu cầu trả lại vị khách vừa lên xe.

Tài xế Hiệp không đồng ý trả khách và hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc cãi vã, ông Nguyễn Văn Hưng (chủ xe khách Hùng Cường) đã rút một khẩu súng bắn đạn cao su từ trong cặp sách ra, đút vào túi quần và cố tình để lộ báng súng ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Vân Giang đã có mặt kịp thời giải quyết vụ việc.

H.Yen (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news