Tin mới

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ

Thứ năm, 06/09/2018, 14:11 (GMT+7)

Sau cơn lũ dữ, con đường độc đạo đến trường bị bùn lấp, các thầy cô, học sinh phải lội bùn ngang gối để đến trường tìm con chữ.

Sau cơn lũ dữ, con đường độc đạo đến trường bị bùn lấp, các thầy cô, học sinh phải lội bùn ngang gối để đến trường tìm con chữ.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 1.

Sau đợt lũ kép vào cuối tháng 8 vừa qua, con đường độc đạo dẫn vào xã biên giới Mường Típ, Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) gần như bị biến mất hoàn toàn. Nhiều đoạn chỉ còn trơ sỏi đá nằm chênh vênh bờ suối.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 2.

Nhiều đoạn đường bị cả nghìn khối bùn đất vùi lập sâu hơn nửa mét. Nhà cửa cũng bị bùn đẩt lấp đến mái.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 3.

Những ngày thường, để đến được điểm trường của các xã Mường Ải, Mường Típ, giáo viên, người dân phải di chuyển hàng chục km đường rừng bằng các phương tiện khác nhau.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 4.

Tuy nhiên sau lũ, nhiều đoạn đường biến mất, bị bùn đất vùi lấp, các giáo viên, học sinh phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ đường rừng mới đến được các điểm trường xa xôi.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 5.

Có đoạn đường bùn vùi lấp khoảng 2km đường, các giáo viên và học sinh phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mới vượt qua được để đến trường. Trong ảnh là đường ngập bùn đến đầu gối, các thầy giáo di chuyển bị sụp vào vũng bùn.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 6.

Học sinh chật vật lội qua nhiều đoạn đường ngập bùn.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 7.
 
Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 8.

Không chỉ vượt bùn, các em phải leo nhiều mỏm đồi cao.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 9.
 
Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 10.

Và cả suối nước chảy xiết.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 11.

Thầy Nguyễn Công Danh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nập Típ (huyện Kỳ Sơn) cho biết, đến thời điểm hiện tại, các giáo viên của trường mới chỉ vận động được 184/387 học sinh THCS và 180/197 học sinh ở bậc tiểu học đến trường học trở lại.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 12.

Lý do của việc học sinh ít đến trường vì sau cơn lũ, nhà cửa hư hỏng, cuộc sống bị ảnh hưởng, đường xá đi lại vốn đã khổ nay lại bị bùn vùi lấp nên phụ huynh lo sợ và chưa dám đưa con em đến trường.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 13.

Ngoài ra, các thầy cô giáo, học sinh nơi đây còn phải đối mặt với trăm ngàn khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất do trường hư hỏng, thiếu thực phẩm.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 14.

"Nhiều ngày qua, trường đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ nên chưa có thời gian đến nhà động viên học sinh đi học mà chỉ gọi điện thoại thúc giục. Đường bị chia cắt không những làm học sinh đi học khó mà việc tiếp tế thực phẩm vào trường cũng khó", thầy Danh nói.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 15.

Thầy Danh cho biết, nhiều ngày qua, các giáo viên của trường này phải luân phiên nhau cõng gạo tiếp tế cho học sinh và đồng nghiệp.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 16.

Thầy Lê Quỳnh Lưu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mường Ải cho biết, đợt mưa lũ vừa qua khiến dãy nhà ở và một số cơ sở vật chất của trường bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.

Thương cảm cảnh học sinh, thầy cô lội bùn ngang gối đến trường sau lũ dữ - Ảnh 17.

Phía nhà trường đang tiếp tục vận động các em học sinh đến trường cho năm học mới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news