Tin mới

Thưởng nóng ban chuyên án vụ phá rưng pơ mu ở Quảng Nam

Thứ hai, 29/08/2016, 11:22 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Nam vừa thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban Chuyên án điều tra vụ phá rừng pơ mu ở huyện Nam Giang.

Tỉnh Quảng Nam vừa thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban Chuyên án điều tra vụ phá rừng pơ mu ở huyện Nam Giang.

Theo tin tức trên báo VnExpress, Thanh Niên, TTXVN, ngày 29/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã thay mặt cho lãnh đạo tỉnh trao thưởng "nóng" 20 triệu đồng cho Ban Chuyên án điều tra vụ phá rừng pơ mu ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi trao thưởng, ông Thu biểu dương cán bộ, chiến sĩ trong Ban Chuyên án đã kịp thời điểu tra, phát hiện các đối tượng chặt phá rừng tại huyện Nam Giang. Ông Thu khẳng định đây là chuyên án lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, tính chất phức tạp với nhiều người tham gia.

Ông Thu yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ có hay không sự tiếp tay của cán bộ cho các đối tượng khai thác trái phép rừng, kiên quyết vạch trần và đưa ra trước ánh sáng những đối tượng liên quan.

Thưởng nóng ban chuyên án vụ phá rưng pơ mu ở Quảng Nam. Ảnh báo Thanh Niên

Trước đó, vào tháng 7, cơ quan chức năng phát giác bãi tập kết hơn 280 phách gỗ pơ mu với khối lượng nằm gần Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang).

Sau đó, phát hiện hàng trăm phách pơ mu cất giấu sát Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang và trong khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa Khẩu Nam Giang.

Ngày 19/7, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang bị đình chỉ công tác.

Ngày 21/7, đồn trưởng, chính trị viên và đồn phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang bị đình chỉ công tác.

Ngày 25/7, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định rút vụ án về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 9 bị can, trong đó có 5 đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp, gồm: Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1978, trú tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình); Nguyễn Văn Sanh (sinh năm 1982, trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình); Lê Trọng Dương (sinh năm 1968, trú tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình); Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1982, trú tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam); Tiêu Hồng Tư (sinh năm 1967, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news