Tin mới

Thưởng nóng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong vụ bắt giữ kẻ ôm lựu đạn cố thủ suốt 13 giờ

Thứ ba, 02/10/2018, 21:27 (GMT+7)

Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc thuyết phục, vận động, bắt giữ thành công 2 đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng chống trả người thi hành công vụ xảy ra tại TP Vinh vào ngày 1-10.

Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc thuyết phục, vận động, bắt giữ thành công 2 đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng chống trả người thi hành công vụ xảy ra tại TP Vinh vào ngày 1-10.

Theo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều 2-10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức biểu dương, khen thưởng  cho công an các đơn vị, địa phương có thành tích đặc biệt xuất sắc đã vận động, thuyết phục, bắt giữ thành công hai nghi can sử dụng vũ khí quân dụng chống người thi hành công vụ xảy ra tại số nhà 128 đường Hồng Bàng (phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An).

Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các đơn vị tham gia bắt giữ Lê Ngọc Sơn.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay mặt ban giám đốc và Chủ tịch UBND TP Vinh Nguyễn Hoài An đã tặng hoa, biểu dương, thưởng “nóng” cho các phòng PK02, PA 06, PH10, PV01 và công an TP Vinh.

Các đơn vị đã vận động, thuyết phục, bắt giữ thành công Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, quê Hà Tĩnh, trú TP Vinh) và Hoàng Ngọc Sinh (31 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) ôm lựu đạn đã rút chốt cố thủ suốt 14 tiếng đồng hồ ở số 128 đường Hồng Bàng (TP Vinh, Nghệ An).

Theo đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đối tượng Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, trú tại đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, TP Vinh) có tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Lê Ngọc Sơn tại cơ quan công an

Mấy năm trước Sơn cầm đầu một đường dây buôn bán, vận chuyển một lượng heroin, ma túy tổng hợp lớn từ Lào về Nghệ An, sau đó đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Khi bị phát hiện, truy bắt, Sơn bỏ trốn qua Trung Quốc rồi sang Đức, gần đây Sơn về nước. Ngày 24-9, do mâu thuẫn liên quan đến vụ án ma túy, Sơn mang 2 kiếm đến một gara ôtô tại xã Nghi Phú, TP Vinh chém vỡ kính của một ôtô, theo Người lao động.

Trước đó Thanh Niên đưa tinsáng 1-10, lực lượng Công an thành phố Vinh thực hiện bắt giam Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, ngụ đường Hồng Bàng, thành phố Vinh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt tại nhà Sơn thì Sơn chống đối, gọi người quen đến rồi ôm lựu đạn chạy lên tầng 2 của căn nhà cố thủ và đe dọa sẽ cho nổ lựu đạn nếu bị bắt.

Lực lượng cảnh sát được trang bị vũ khí để bao vây ngôi nhà nơi nghi phạm Sơn cố thủ

Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa hiện trường, huy động hàng chục cảnh sát tiến hành vây bắt Sơn. Chiều cùng ngày, bố đẻ và chị gái của Sơn được mời đến thuyết phục Sơn mở cửa đầu thú, nhưng không có kết quả. Không những thế, Sơn còn lên Facebook tương tác với bạn bè và thách thức lực lượng cảnh sát.

Lúc 23 giờ 35 tối 1-10, lực lượng cảnh sát đã bắt được Lê Ngọc Sơn (33 tuổi), nghi phạm đã ôm lựu đạn cố thủ suốt 14 giờ trong ngôi nhà số 128 Hồng Bàng, thành phố Vinh, Nghệ An.

Trang Vũ (Tổng hợp)
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news