Tin mới

Thượng tá quân đội về hưu bị cây gạt ngã tử vong khi dọn đường phố

Thứ hai, 24/10/2016, 10:12 (GMT+7)

Trong lúc dọn dẹp vệ sinh khu phố ông Trung - một thượng tá quân đội về hưu ở Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã bị té đập đầu tử vong tại chỗ.

Trong lúc dọn dẹp vệ sinh khu phố ông Trung - một thượng tá quân đội về hưu ở Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã bị té đập đầu tử vong tại chỗ.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, Lao Động, chiều 23/10, ông Đặng Thương, chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin một cán bộ tử vong trong lúc dọn dẹp vệ sinh khu phố.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Hồng Trung (58 tuổi) - Bí thư chi bộ thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, ông Trung dẫn đầu bà con trong thôn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, hưởng ứng chương trình "Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp".

Trong lúc trèo lên tường rào (cao khoảng 2m) tỉa cành, không may cành cây rơi xuống gạt trúng ông Trung khiến ông té đập đầu tử vong tại chỗ.

Liên quan đến sự việc, ông Võ Trần Minh Long, Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Hòa Phước, cho biết thêm, ông Trung người gốc huyện Duy Xuyên, Quảng Nam là Thượng tá quân đội, về hưu khoảng 3 năm nay. Dù đã nghỉ hưu nhưng ông Trung vẫn cống hiến sức lực cho hoạt động chính quyền.

Gia đình có 3 người con, trong đó cậu con trai út đang học lớp 8. 

“Trong thời gian nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ thôn, ông Trung luôn năng nổ tham gia các hoạt động với tác phong quân đội, có nhiều đóng góp cho dân cư thôn xóm", ông Long nói.

Ngay sau khi sự việc thương tâm xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang do ông Đặng Thương dẫn đầu đã đến nhà đồng chí Bí thư chi bộ xã động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news