Tin mới

Thương tâm bé trai 12 tuổi bị cây cổ thụ bật gốc đè chết

Thứ bảy, 25/06/2016, 09:07 (GMT+7)

Về quê nội nghỉ hè, bé trai 12 tuổi đã tử vong do bị cây cổ thụ bật gốc đè trúng người.

Về quê nội nghỉ hè, bé trai 12 tuổi đã tử vong do bị cây cổ thụ bật gốc đè trúng người.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 24/6, tại nhà trọ nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, Kiên Giang. Nạn nhân là em Tạ Việt Khánh (12 tuổi, ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Theo tin tức trên báo Tri Thức Trực Tuyến, VnExpress, Người Lao Động, do được nghỉ hè nên Khánh cùng em trai 6 tuổi về quê thăm ông bà nội. Vào sáng ngày 24/6, trong lúc ông bà nội đi làm thuê, Khánh cùng em trai chơi ở phòng trọ thì xuất hiện trận mưa lớn, kèm theo giông lốc. 

Trong lúc mưa giông, một cây cổ thụ bị bật gốc đè trúng lên người Khánh, em trai của cậu bé may mắn thoát chết.

"Tôi chạy ra thì cây cổ thụ đè sập phòng trọ số 9 và 10. Nhìn qua thấy Khánh bị cây đè lên người, tội chạy lại ôm cháu lên thì cháu đã ngưng thở", báo VnExpress dẫn lời bà Danh Thị Em, nhân chứng vụ việc.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news