Tin mới

Tiết lộ bất ngờ của Hiệu phó trường Chuyên Hà Giang về 3 thí sinh có điểm thi thuộc top cao nhất nước

Thứ hai, 16/07/2018, 14:41 (GMT+7)

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Giang cho biết, 2/3 em do cô trực tiếp đứng lớp đều là học sinh giỏi và không phải con cháu lãnh đạo.

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Giang cho biết, 2/3 em do cô trực tiếp đứng lớp đều là học sinh giỏi và không phải con cháu lãnh đạo.

Được biết, đến ngày hôm nay 16/7, khu vực rà soát lại sự bất thường trong điểm thi tại Hà Giang vẫn cửa đóng then cài, các cán bộ làm việc rất cật lực sể sớm công bố kết quả cuối cùng.

Trả lời phỏng vấn VTC News, cô Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Giang cho biết, nhà trường không bất ngờ bởi kết quả thi của 3 thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia 2018 thuộc top 10 cao nhất nước:

"Tôi trực tiếp dạy em T.T. (một trong số các em có điểm thi cao nhất cả nước) môn Sinh học. Em T.T là học sinh giỏi, tham gia thi học sinh giỏi quốc gia 2 năm liên tục. T.T học lớp chuyên Toán, các môn khác em cũng có học lực tốt.

Đối với em H.L., học sinh lớp chuyên Tiếng Anh, tôi không nắm rõ chi tiết thành tích học tập, nhưng em cũng là học sinh giỏi và có thành tích học tập tốt."

Trường họp của em V.A. do cô Hằng không trực tiếp đứng lớp nên không nắm rõ lực học của em này.

Xung quanh tin đồn cho rằng các học sinh có thành tích cao này là con cháu một số vị lãnh đạo trong tỉnh Hà Giang, cô Hằng cho biết: "Trong 3 thí sinh đạt điểm cao, tôi khẳng định em T.T không phải là con cháu lãnh đạo nào trong tỉnh, bố mẹ em là giáo viên bình thường. Em L. cũng có bố mẹ làm buôn bán và giáo viên, còn em V.A thì tôi chưa nắm được thông tin về gia đình của em này".

Hôm qua, ông Trần Ðức Quý, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cũng thừa nhận có điều bất thường trong kết quả thi THPT Quốc gia 2018 của tỉnh này.

Tiết lộ bất ngờ của Hiệu phó trường Chuyên Hà Giang về 3 thí sinh có điểm thi thuộc top cao nhất nước - Ảnh 1.

An ninh được thắt chặt tại khu vực rà soát kết quả thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang. Ảnh: Tiền Phong

Năm 2018, tổng số thí sinh dự thi THPT quốc gia tại Hà Giang là 5.470 học sinh, với 31.560 bài thi, tuy nhiên, điểm thi các môn tại đây lại rất cao khiến nhiều người nghi ngờ gian lận và buộc Bộ GD&ĐT phải trực tiếp lên Hà Giang làm rõ vấn đề.

Hà Giang có 2 thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở môn Tiếng Anh, môn Toán điểm cao nhất là 9,8, Ngữ văn 9 điểm. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân đều xuất hiện điểm 9,75

Hà Giang có 57 trên tổng số 5.433 bài (hơn 1%) đạt từ 9 điểm trở lên. Số bài thi đạt điểm từ 8 trở lên là 107 (gần 2%)

Năm 2018, toàn quốc có 917.484 bài thi môn Toán, kết quả thi chỉ có 561 bài đạt từ 9 điểm trở lên (0,06%) và 11.286 bài đạt từ 8 điểm trở lên (1,2 %).

Môn Vật lý, Hà Giang có 65 trên tổng số 961 bài thi đạt 9 điểm trở lên (gần 6,8%). Số lượng bài thi từ 8 điểm trở lên là (93 bài), khoảng 9,7%. Tỷ lệ chung của cả nước cho điểm thi từ 8 và từ 9 trở lên lần lượt là 2,9% và 0,15%.

Ở khối thi A1, Hà Giang có 36 bài thi đạt trên 27 điểm, trong khi cả nước chỉ có 76 học sinh đạt mức điểm này. Như vậy, Hà Giang (với hơn 5.000 thí sinh) chiếm tới gần một nửa số bài thi đạt trên 27 của cả nước (gần 1 triệu em).

Môn Hóa học có đến 55 trong tổng 936 bài đạt điểm giỏi (5,9%). Trong khi đó, tỷ lệ này của cả nước là 2,6%; ở Hà Nội, TP.HCM lần lượt là 4% và 2,2%.

Tuy nhiên, Hà Giang lại là tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp thuộc nhóm thấp nhất, với 89,35%. Tỷ lệ này của cả nước là 97,57%.

MINN

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news