Tin mới

Tìm F1 của BN 614 làm việc thường xuyên tại công ty gần 2 tuần

Thứ hai, 03/08/2020, 14:04 (GMT+7)

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) phát thông báo khẩn số 2 truy tìm những người tiếp xúc với BN614 làm việc thường xuyên tại công ty từ ngày 17/7 đến ngày 28/7.

Theo tin tức trên báo Dân Việt, Trí thức trẻ, ngày 3/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) phát thông báo khẩn số 2 truy tìm những người tiếp xúc với BN614 (tên LTTN, ngụ đường Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng).
Theo thông báo, BN614 là quản đốc phân xưởng B Công ty giày Rieker Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), trực tiếp quản lý tám dây chuyền với khoảng 400 công nhân.

Từ ngày 17-7 đến lúc 8 giờ 15 ngày 28-7, BN614 thường xuyên đi làm tại Công ty giày Rieker.

>> Xem thêm: 13 bệnh nhân mắc Covid-19 rất nặng và nguy kịch, 21 người tiên lượng nặng

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Điện Bàn thông báo khẩn, những ai tiếp xúc với chị N. và làm việc tại các dây chuyền do chị N. quản lý ở công ty này liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để khai báo và được hỗ trợ.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Điện Bàn đã phát thông báo khẩn số 1, truy tìm những người từng đến dự đám cưới tại nhà hàng Happy Palace.

Vào ngày 26-7, BN507 (ngụ đường Phan Huy Ích, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà nẵng) có đến dự tiệc cưới tại nhà hàng Happy Palace tại khu phố mới, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Ảnh minh họa, Internet

Tính đến sáng 3-8, Quảng Nam ghi nhận 34 ca nhiễm COVID-19 mới (kể từ BN416 được công bố tại TP Đà Nẵng).

Hiện nay, các địa phương gồm TP Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn (Quảng Nam) đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng đã thực hiện phong toả đối với bảy khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Các khu này tập trung ở TP Hội An (hai khu), thị xã Điện Bàn (bốn khu) và huyện Thăng Bình (một khu).

>> Xem thêm: Thủ tướng: Cần tính toán rất chặt chẽ trước khi quyết định giãn cách xã hội

Theo tin tức trên báo Vnexpress, Người lao động, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê sáng 3/8 cho biết 13 bệnh nhân đang nguy kịch, 21 người tiên lượng nặng.

Tính đến sáng nay, tổng số ca nhiễm cả nước lên 621, trong đó 373 người đã khỏi, 6 người tử vong, 242 bệnh nhân đang điều trị. Các bệnh nhân tử vong hầu hết tuổi cao, đều có bệnh lý nền.
Đến nay, đợt dịch Covid-19 mới đã ghi nhận 9 tỉnh, thành phố có ca bệnh gồm: Đà Nẵng (121), Quảng Nam (34), Đắk Lắk (3), TP HCM (8), Quảng Ngãi (3), Hà Nội (2), Thái Bình (1), Đồng Nai (1), Hà Nam (1).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news