Tin mới

Tìm thấy 3 thuyền viên sà lan QN 8359 bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vỹ

Thứ hai, 23/10/2017, 10:24 (GMT+7)

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, 3 thuyền viên sà lan QN 8359 bị chìm vừa được cứu khi đang trôi dạt trên vùng biển Bạch Long Vỹ.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, 3 thuyền viên sà lan QN 8359 bị chìm vừa được cứu khi đang trôi dạt trên vùng biển Bạch Long Vỹ.

3 thuyền viên của sà lan QN 8359 khỏe mạnh sau khi được cứu. Ảnh: Vietnam MRCC

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết trong đêm 22/10, một tàu cá đã tìm thấy 3 thuyền viên sà Lan QN 8359 trôi trên biển và đưa vào bờ an toàn.

Các thuyền viên được đưa vào bờ và bàn giao cho cơ quan chức năng gồm Nguyễn Văn Quang (SN 1960, thuyền trưởng sà lan), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1960) và Nguyễn Văn Cường (SN 1990), cả 3 cùng quê Quảng Ninh. 

Theo thuyền trưởng Quang, ngay sau cuộc gọi cuối cùng lúc 8h30 ngày 21/10, sà lan QN 8359 bị chìm ngay lập tức. Thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu đã kịp thời rời sà lan bằng phao cứu sinh.

Do sóng to, gió lớn, các thuyền viên đã bị trôi dạt cách vị trí chìm sà lan khoảng 23 hải lý. Các phương tiện cứu hộ tìm thấy 3 thuyền viên trong tình trạng đang trên phao cứu sinh và mặc áo phao. Hiện một thuyền viên đang được chăm sóc y tế, 2 thuyền viên còn lại sức khỏe ổn định.

Trước đó, khoảng 6h15 ngày 21/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin cầu cứu qua điện thoại từ thuyền trưởng Nguyễn Văn Quang (57 tuổi, quê Quảng Yên, Quảng Ninh). Ông Quang điều khiển sà lan trọng tải 700 tấn, chở vật liệu xây dựng trên đường ra huyện đảo Bạch Long Vỹ.

Khi cách đảo khoảng 18 hải lý về phía tây tây bắc, sà lan gặp sóng lớn, nước tràn đầy khoang hàng, nguy cơ chìm. 

Nhận được tin báo, trung tâm đã yêu cầu các thuyền viên duy trì liên lạc và chuẩn bị sẵn thiết bị cứu sinh để rời tàu khi cần thiết; đồng thời thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực sà lan gặp nạn tham gia cứu hộ cứu nạn, trước khi tàu SAR 411 và SAR 237 có mặt...

Tuy nhiên, hơn 2 giờ sau, mọi thông tin liên lạc với các thành viên trên sà lan chấm dứt.

Đến 15h15 cùng ngày, theo đề xuất của Trung tâm, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tiếp tục điều động tàu CSB 8003 tham gia cứu nạn, các tàu SAR 411, CSB 8003 tiến hành tìm kiếm theo kế hoạch tìm kiếm theo SAROPS.

Đến sáng 22/10, Trung tâm điều động thêm tàu cứu nạn hàng hải SAR 273 rời vị trí tại Cửa Lò, Nghệ An đi tìm kiếm tại khu vực tàu bị nạn.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news