Tin mới

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 trong vụ đâm tàu trên sông Hồng

Thứ tư, 06/07/2016, 14:06 (GMT+7)

Liên quan đến vụ đâm tàu trên sông Hồng, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi là nạn nhân thứ 4 trong vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ đâm tàu trên sông Hồng, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi là nạn nhân thứ 4 trong vụ tai nạn.

[mecloud]K82mnplIDc[/mecloud]

Theo tin tức từ báo VnExpress, Tiền Phong, Pháp luật TP HCM, vào khoảng 4h sáng ngày 6/7, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai Trần Văn Duy (8 tuổi, con trai anh Trần Văn Tuấn, trú tại thôn Kênh Già, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Thái Bình), là nạn nhân thứ 4 trong vụ Tai nạn giao thông tàu thủy trên sông Hồng, đoạn qua xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Thi thể cháu Duy được tìm thấy các hiện trường vụ tai nạn khoảng 4m. Hiện thi thể cháu Duy đã được đưa về quê an táng.

Liên quan đến vụ tai nạn, vào chiều ngày 5/7, một người chứng kiến vụ tai nạn đã cung cấp cho cơ quan chức năng 1 đoạn video ghi lại cảnh hai tàu đâm va nhau. Theo nội dung đoạn vdieo, khi tàu NB 2434 quay ngang đã bị tàu NB 6913 đâm thẳng giữa thân tàu và chìm ngay sau đó.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn đường thủy. Ảnh báo Vietnamnet

Như tin tức đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 4/7, trên sông Hồng, đoạn qua khu vực xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Vào thời điểm trên, tàu thủy mang số hiệu NB2434 do ông Trần Văn Tuấn (41 tuổi, trú Kênh Gà, xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình) điểu khiển và tàu NB6913 do Phạm Văn Hiến (26 tuổi, xã Trung Phong, Trường Yên, Ninh Bình) làm thuyền trưởng đã xảy ra va chạm khi lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm giữa hai tàu đã khiến tàu NB2434 bị chìm, 4 người trong gia đình ông Tuấn bị rơi xuống sông mất tích. Danh tính nạn nhân được xác định Trần Văn Tuấn, sinh năm 1975; Trần Thị Hái (vợ anh Tuấn), sinh năm 1977 và 2 con là Trần Văn Duy 8 tuổi, Trần Thị Đào 2 tuổi, đều ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân. Đến 21h40 cùng ngày, thi thể ông Tuấn được tìm thấy. Đến 7h30 ngày 5/7, thi thể bà Hái cùng cháu Đào được lực lượng chức năng tìm thấy.

Được biết, theo hồ sơ đăng kiểm, tàu do ông Tuấn điều khiển đã hết hạn đăng kiểm từ 25/11/2008. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news