Tin mới

Tin bão số 1: Bão số 1 suy yếu thành áp thấp, mưa lớn trên diện rộng

Thứ tư, 24/06/2015, 20:41 (GMT+7)

Hồi 23 giờ ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là khoảng từ 40 đến 50km/h), giật cấp 7. Bão số 1 đã nhấm chìm 2 tàu cá ở đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng, khiến 1 ngư dân bị thương.

Tin bão số 1 mới nhất - Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đổ bộ vào đất liền trưa nay, 24/6. 

Hồi 23 giờ ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là khoảng từ 40 đến 50km một giờ), giật cấp 7. 

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 25/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ). 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, đêm nay và sáng sớm mai (25/06) ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió giật mạnh cấp 6-8. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động mạnh. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định đêm nay (24/06) còn có gió giật mạnh cấp 6-7. Vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2. 

Ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ 3-6m, ở hạ lưu từ 2-3m. Nguy cơ cao xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ (bao gồm cả Nam Tây Bắc). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

17h chiều 24/06, sau khi đi vào địa phận Quảng Ninh-Hải Phòng, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 17 giờ ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là khoảng từ 50 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9. 

Theo tin tức về thiệt hại do bão, bão số 1 đã nhấm chìm 2 tàu cá ở đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng, khiến 1 ngư dân bị thương.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tại huyện Mộc Châu, bão số 1 gây mưa trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc khiến 2 người chết, một người mất tích thuộc tỉnh Sơn La. 

Bão số 1 đổ bộ vào đất liền

Trưa ngày 24/6, bão số 1 đã đổ bộ vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh- Hải Phòng. Bão số 1 gây gió giật cấp 10-12 trên vịnh Bắc Bộ (Cô Tô có gió giật mạnh cấp 10), ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định có gió giật mạnh cấp 7-8, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 9-10 (Bãi Cháy có gió giật mạnh cấp 10). Ở ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định và khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, vào hồi 14 giờ ngày 24/6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 1 mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 đến 70km một giờ), giật cấp 10-11. 

Trước đó, trong bản tin bão lúc 11h sáng cùng ngày, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là khoảng từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 25/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ). 

Do ảnh hưởng của bão số 1, tối và đêm nay (24/06), vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-11. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11; các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 6-8. Vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Gió giật mạnh 160km/h tại đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

Đến 22 giờ ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là khoảng từ 40 đến 50km một giờ), giật cấp 7-8. 

Bản đồ đường đi của cơn bão số 1

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11; các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 6-8. Vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 25/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ). Từ 24 đến 25/6, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ 3-6m, ở hạ lưu từ 2-3m. Nguy cơ cao xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh- Nam Định

Do ảnh hưởng của bão số 1, hiện ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió giật mạnh cấp 11-12, ở đảo Cô Tô có gió giật mạnh cấp 10, ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định có gió giật mạnh cấp 6-8. Ở ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định và khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-80mm,... 

Thái Bình:

Trước những diễn biến bất thường của bão số 1, sáng nay (24/6), UBND tỉnh Thái Bình đã họp khẩn cấp triển khai kế hoạch đối phó với bão số 1.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu các huyện, thành phố huy động lực lượng, thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo theo phương châm "4 tại chỗ". Các địa phương khơi thông dòng chảy, tiêu úng và có phương án dự phòng trạm bơm dã chiến. 

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình, tính đến 5 giờ 30 phút ngày 24/6 trên địa bàn đã liên lạc được 1.218 tàu, thuyền với 3.325 lao động. Trong đó 1.182 phương tiện với 3.165 lao động đang neo đậu tại các bến trong tỉnh, 36 phương tiện với 160 lao động hoạt động ngoài tỉnh và đã liên lạc được vào bờ. 

Do mực triều thấp nên số lao động hoạt động ngoài chòi ngao chưa vào nơi an toàn, riêng huyện Tiền Hải vẫn còn 535 lao động. Hai huyện ven biển Tiền Hải, Thái Thụy đã di chuyển người dân sống trong đê chính, khu vực nhà yếu vào nơi tránh trú an toàn. Tỉnh Thái Bình có 30 ha lúa đã cấy và 2.300 ha mạ gieo và khoảng 4.900 ha cây màu hè chờ thu hoạch. 

Quảng Ninh: Mưa lớn, cấm cầu Bãi Cháy

Trưa nay, bão số 1 đã đổ bộ vào Quảng Ninh. Hiện các khu vực Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái...gió đang rất mạnh cấp 6 đến cấp 8, kèm theo mưa lớn.

Quảng Ninh cấm cầu Bãi Cháy (Ảnh báo Quảng Ninh)

Trước diễn biến bất thường của bão số 1, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định cấm người dân và phương tiện lưu thông trên cầu Bãi Cháy. Trong điều kiện thời tiết có bão, mưa to, gió giật mạnh, việc lưu thông trên cầu không đảm bảo an toàn nên tỉnh đã ra quyết định cấm cầu.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, sáng nay ngày 24/6, Quảng Ninh đã bắt đầu xuất hiện những trận mưa to, gió giật mạnh, trời tối sầm. Người dân đã hạn chế ra đường. Ông Lưu Thành Viên, Chủ tịch UBND xã Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) cho biết, từ đêm qua, tại khu vực đã xuất hiện những đợt gió giật cấp 7, cấp 8, nước thủy triều xuống nên không gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống đê điều như lo ngại trước đó.

Sóng lớn ở Cô Tô

Đêm ngày 23/6, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, huyện đảo Cô tô đã có mưa lớn, gió giật mạnh cấp 7, trên cấp 7. 20h ngày 23/6, Đồn Biên phòng Cô Tô đã bắn tiếp 9 quả pháo hiệu báo bão. Đến thời điểm này, Đồn đã bắn 18 quả pháo hiệu báo bão số 1.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, tính đến 11h ngày 23/6, đã có 460 tàu du lịch đi trú tránh bão số 1 và Cảng vụ đường thủy sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc. Có 286 tàu xa bờ đã được neo đậu tại bến trên địa bàn tỉnh; 20 chiếc đang trên đường về nơi trú tránh. Chi cục Kiểm tra và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh đang tiếp tục liên lạc với 6 tàu chưa liên lạc được.

Ngoài ra, tàu thuyền công suất nhỏ (dưới 90CV) đã trú và neo đậu tại các bến cá, khu neo đậu tránh trú bão của địa phương. Tỉnh cũng yêu cầu hoàn tất việc sơ tán dân trên các lồng bè ở khu vực từ Cẩm Phả đến Móng Cái trước 17h ngày 23/6.

Hải Phòng: 2 tàu cá ngư dân ở Bạch Long Vỹ bị nhấn chìm

Bão số 1 diễn biến phức tạp, gió đã bắt đầu lạnh, mưa dày hạt. Hiện gió ở đảo Bạch Long Vĩ đang rất mạnh, bão số 1 đã khiến 2 tàu cá ở Bạch Long Vỹ bị đứt neo, nhấn chìm, một ngư dân bị thương.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, lực lượng chức năng đã kêu gọi thuyền bè vào nơi an toàn. Theo thống kê, quận Đồ Sơn đã tổ chức neo đậu an toàn cho 286 tàu thuyền với 1.062 lao động. Hiện tại không còn phương tiện hoạt động xa bờ và chỉ còn 56 phương tiện với 189 lao động đang hoạt động ven bờ. Quận đang duy trì lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và tổ chức di dời các hộ nuôi ngao về vị trí an toàn.

Bão số 1 gây mưa lớn trên diện rộng

Huyện đảo Bạch Long Vỹ đã tổ chức neo đậu cho 536 phương tiện với 1.778 lao động trong đó có 365 phương tiện của địa phương và 171 phương tiện của các tỉnh khác.

Hải Phòng đã huy động lực lượng xung kích hộ đê, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn lên tới 43.640 người, trong đó Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đảm nhiệm và hiệp đồng 10.056 người, 46 xe ôtô các loại, 18 tàu và xuồng cao tốc, 4 xe thiết giáp...

Nam Định:

Trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, bờ biển các huyện Hải Hậu, Giao Thủy đang mạnh dần, sóng lớn. 

Do ảnh hưởng của bão số 1, tỉnh Nam Định đã ghi nhận gió cấp 5, giật cấp 7 tại Văn Lý. Một số nơi mưa khá lớn như Trực Phương 42 mm, Phú Lễ 54 mm, Văn Lý 58 mm.

Để chủ động ứng phó với bão số 1, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định đã có công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các huyện, các đơn vị thực hiện cấm biển từ 7g ngày 24-6 cho đến khi bão tan.

Đến 10h ngày 24/6, Nam Định đã kêu gọi gần 2.000 tàu, thuyền và lao động hoạt động trên biển vào nơi tránh trú bão an toàn, thông báo các chủ lều, chòi canh ngao về tình hình, diễn biến của bão. 

Tại Sơn La Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, từ khoảng 10h ngày 23/6 mưa lớn trên toàn tỉnh và đến thời điểm hiện tại chưa dứt. Mưa lũ đã làm sập một ngôi nhà, và cuốn trôi 3 người trong gia đình anh Hà Văn Thắng (bản Cang, xã Chiêng Khừa, huyện Mộc Châu). Đến thời điểm hiện tại, người dân địa phương đã phát hiện và cứu được vợ chồng anh Thắng, tuy nhiên cháu bé 4 tuổi con anh Thắng vẫn đang bị mất tích.

Vì sao bão số 1 lại đổi hướng, tăng cấp?

Bão số 1 trong đêm này (23/6) hầu như không dịch chuyển, và đã đổi hướng ảnh hướng trực tiếp đến các tỉnh Quảng Ninh- Nam Định. Đặc biệt, sau khi đổi hướng bão số 1 mạnh lên.

Trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, Phó tổng giám đốc trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, do hướng đi của cơn bão số 1 (tên quốc tế Kujira) thay đổi so với trước đó nên bão có thời gian tồn tại lâu hơn ở trên biển, cụ thể trên vịnh Bắc Bộ. Chính vì thế, bão được tiếp thêm sức mạnh nhờ nhiệt độ mặt biển cao. Bão tăng lên một cấp so với chiều tối ngày 23/6, đạt cấp 9 (sức gió xấp xỉ 90 km/h) vào sáng sớm 24/6. Thậm chí, gió bão có lúc còn giật tới cấp 12 ở đảo Bạch Long Vĩ.

Cũng theo ông Hải, Kujira là cơn bão khá đặc biệt, áp sát bờ từ sáng sớm 24/6 nhưng tới trưa bão mới cập bờ. Nguyên nhân là tốc độ di chuyển của bão rất chậm, chỉ 5 km/h. Thời gian để toàn bộ cơn bão quét qua bờ biển (từ rìa bên này tới rìa bên kia cơn bão) vì thế kéo dài tới buổi chiều.

Bảng cấp độ dự báo bão

H.Nguyen

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news