Tin mới

Người dân Hà Nội xếp hàng từ sáng sớm tới đêm khuya để đổ xăng

Thứ sáu, 11/11/2022, 13:08 (GMT+7)

Trước tình trạng “khát xăng” nhiều người dân lựa chọn đi từ sáng sớm hoặc lúc nửa đêm nhưng ra đến điểm bán xăng đều phải xếp hàng dài chờ đợi..

Thị trường bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội những ngày gần đây liên tục lặp lại tình trạng khan hiếm xăng dầu, đứt gãy nguồn cung và tạm đóng cửa một số cơ sở kinh doanh. Sau 3 lần điều chỉnh, giá xăng và các mặt hàng dầu trong nước đồng loạt đi lên trong kỳ điều hành ngày 1/11 và giá xăng RON95 vượt ngưỡng 22.750 đồng/lít. Tuy nhiên, đến nay nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội vẫn 'hết hàng' hoặc bán trong tình trạng 'nhỏ giọt'.
Thị trường bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội những ngày gần đây liên tục lặp lại tình trạng khan hiếm xăng dầu, đứt gãy nguồn cung và tạm đóng cửa một số cơ sở kinh doanh. Sau 3 lần điều chỉnh, giá xăng và các mặt hàng dầu trong nước đồng loạt đi lên trong kỳ điều hành ngày 1/11 và giá xăng RON95 vượt ngưỡng 22.750 đồng/lít. Tuy nhiên, đến nay nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội vẫn "hết hàng" hoặc bán trong tình trạng "nhỏ giọt".
Nhiều cuộc họp với các doanh nghiệp đầu mối, phân phối nhằm tháo gỡ khó khăn trong cung ứng xăng dầu hiện hành, song ghi nhận của Người Đưa Tin tại nhiều điểm bán xăng tình trạng này đến nay không có nhiều tiến triển, nhiều cây xăng tư nhân luôn trong tình trạng khan hàng, đa phần người dân đổ về các cây xăng của Petrolimex để đổ xăng. Trong ảnh là cây xăng trên phố Lương Yên (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) đã tấp nập người dân tới đổ xăng từ sáng sớm.
Nhiều cuộc họp với các doanh nghiệp đầu mối, phân phối nhằm tháo gỡ khó khăn trong cung ứng xăng dầu hiện hành, song ghi nhận của Người Đưa Tin tại nhiều điểm bán xăng tình trạng này đến nay không có nhiều tiến triển, nhiều cây xăng tư nhân luôn trong tình trạng khan hàng, đa phần người dân đổ về các cây xăng của Petrolimex để đổ xăng. Trong ảnh là cây xăng trên phố Lương Yên (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) đã tấp nập người dân tới đổ xăng từ sáng sớm.
Cùng thời điểm ghi nhận sáng sớm ngày 10/11 tại cây xăng trên đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) cũng rơi vào tình trạng tương tự, ngay từ sáng sớm người dân đã xếp hàng dài thậm chí tràn ra cả lòng đường để chờ đổ xăng.
Cùng thời điểm ghi nhận sáng sớm ngày 10/11 tại cây xăng trên đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) cũng rơi vào tình trạng tương tự, ngay từ sáng sớm người dân đã xếp hàng dài thậm chí tràn ra cả lòng đường để chờ đổ xăng.
Theo nhân viên bán xăng, trước tình trạng các điểm bán xăng tư nhân bán hàng “nhỏ giọt” hoặc đóng cửa chờ nhập hàng thì lượng người dân đổ về đây đổ xăng ngày càng đông. “Bắt đầu từ sáng sớm đã có đông người dân tới chờ đổ xăng, chúng tôi làm việc liên tục, thay nhau bơm xăng cho người dân 24/24, có hôm 1h sáng cũng có rất đông người đổ xăng”, nhân viên này nói.
Theo nhân viên bán xăng, trước tình trạng các điểm bán xăng tư nhân bán hàng “nhỏ giọt” hoặc đóng cửa chờ nhập hàng thì lượng người dân đổ về đây đổ xăng ngày càng đông. “Bắt đầu từ sáng sớm đã có đông người dân tới chờ đổ xăng, chúng tôi làm việc liên tục, thay nhau bơm xăng cho người dân 24/24, có hôm 1h sáng cũng có rất đông người đổ xăng”, nhân viên này nói.
Mặc dù các cửa hàng xăng dầu bán lẻ xăng dầu của Petrolimex tại Hà Nội hoạt động hết công suất, mở bán 24/24 nhưng tình trạng ùn tắc tại những điểm này vẫn chưa hề giảm ngay cả lúc nửa đêm. Trong ảnh là hàng dài người dân nối đuôi nhau chờ đổ xăng tại cây xăng trên đường Láng được chụp lúc 21h30.
Mặc dù các cửa hàng xăng dầu bán lẻ xăng dầu của Petrolimex tại Hà Nội hoạt động hết công suất, mở bán 24/24 nhưng tình trạng ùn tắc tại những điểm này vẫn chưa hề giảm ngay cả lúc nửa đêm. Trong ảnh là hàng dài người dân nối đuôi nhau chờ đổ xăng tại cây xăng trên đường Láng được chụp lúc 21h30.
Hay ghi nhận của Người Đưa Tin tại cây xăng trên phố Ngọc Khánh (phường Giảng Võ, quận Ba Đình) lúc 22h vẫn rất đông người dân đang xếp hàng chờ đổ xăng. Trung bình sẽ mất khoảng 20-30 phút để đổ xăng khiến nhiều người tỏ ra ngán ngẩm.
Hay ghi nhận của Người Đưa Tin tại cây xăng trên phố Ngọc Khánh (phường Giảng Võ, quận Ba Đình) lúc 22h vẫn rất đông người dân đang xếp hàng chờ đổ xăng. Trung bình sẽ mất khoảng 20-30 phút để đổ xăng khiến nhiều người tỏ ra ngán ngẩm.
Theo quan sát của PV, bên trong hàng dài người nối đuôi nhau nhưng chỉ có 2 nhân viên bơm xăng ở 2 cột xăng.
Theo quan sát của PV, bên trong hàng dài người nối đuôi nhau nhưng chỉ có 2 nhân viên bơm xăng ở 2 cột xăng.
'Ngày không đổ được xăng vì quá đông nên tôi để đến đêm muộn trên đường đi làm về mới đổ xăng, không ngờ cảnh tượng không khác gì ban ngày. Thôi đành xếp hàng chờ đến lượt mặc dù hơi lâu', một người dân chia sẻ trong lúc chờ đợi.
"Ngày không đổ được xăng vì quá đông nên tôi để đến đêm muộn trên đường đi làm về mới đổ xăng, không ngờ cảnh tượng không khác gì ban ngày. Thôi đành xếp hàng chờ đến lượt mặc dù hơi lâu", một người dân chia sẻ trong lúc chờ đợi.
Một cây xăng khác trên địa bàn quận Đống Đa lúc 22h30 cũng không khác là bao khi người dân tràn xuống cả lòng đường để đổ xăng.
Một cây xăng khác trên địa bàn quận Đống Đa lúc 22h30 cũng không khác là bao khi người dân tràn xuống cả lòng đường để đổ xăng.
Trước tình trạng này, ngày 10/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, đảm bảo minh bạch, hiệu quả. Riêng đối với Bộ Công Thương, Chính phủ yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Trước tình trạng này, ngày 10/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, đảm bảo minh bạch, hiệu quả. Riêng đối với Bộ Công Thương, Chính phủ yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Bộ Công Thương còn có trách nhiệm rà soát, sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định 95 và nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn. Lấy đủ ý kiến các đối tượng chịu tác động, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, công khai, minh bạch, hiệu quả, hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân, trình Chính phủ trong tháng 11/2022.
Bộ Công Thương còn có trách nhiệm rà soát, sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định 95 và nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn. Lấy đủ ý kiến các đối tượng chịu tác động, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, công khai, minh bạch, hiệu quả, hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân, trình Chính phủ trong tháng 11/2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Hà Nội xăng