Tin mới

Điều tra vụ Formosa chôn chất thải tại đất của GĐ môi trường

Thứ ba, 12/07/2016, 15:51 (GMT+7)

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ vụ chôn chất thải của Formosa tại trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ vụ chôn chất thải của Formosa tại trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị, thị xã Kỳ Anh.[mecloud]wplADLmaif[/mecloud]

Sáng ngày 12/7, ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện tỉnh đã giao lực lượng cảnh sát môi trường điều tra, làm rõ vụ chôn chất thải lấy từ nhà máy Formosa tại trang trại ở thị xã Kỳ Anh. Trang trại này thuộc phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị, thị xã Kỳ Anh.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với Công ty Formosa Hà Tĩnh để làm rõ nguồn gốc chất thải, làm rõ hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải giữa Formosa và Công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh.

Điều tra vụ Formosa chôn chất thải tại đất của GĐ môi trường. Ảnh báo Vietnamnet

Liên quan đến vụ việc, theo báo TTXVN, sau khi nhận được phản ánh về thông tin nhiều xe tải chở chất thải được vận chuyển từ Formosa về đổ tại trang trại của ông Hòa (tổ dân phố Hoàng Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh), vào chiều ngày 11/7, Cảnh sát Điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã đến kiểm tra hiện trường.

Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 100 khối chất thải màu đen, bốc mùi hôi thối đan được chôn lấp. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, lấy mẫu chất thải để phân tích mức độ nguy hại.

Cũng theo nguồn tin này, ông Lê Nam Sơn, Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, phía Formosa Hà Tĩnh ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh đổ chất tại tại Tổ dân phố Hoàng Trinh, cụ thể là trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty môi trường đô thị, thị xã Kỳ Anh. Theo đó, hợp đồng được ký kết trong vòng 11 năm, bắt đầu từ ngày 15/4.

Theo báo Dân Trí, ông Hòa cho rằng lô chất thải của Công ty Formosa chôn lấp tại trang trại không độc hại, chất thải này là bùn bánh, một loại chất thải được Formosa vét lên từ cống rãnh, mương thoát trong khu công nghiệp, sau đó phơi khô cho vào bao đi chôn lấp. Vào sáng ngày 12/7, Phòng cảnh sát môi trương Công an Hà Tĩnh đã triệu tập ông Hòa để lấy lời khai, làm rõ nguồn gốc của lô chất thải.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news