Tin mới

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/1/2019

Thứ sáu, 18/01/2019, 17:09 (GMT+7)

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/1/2019: Khen thưởng 47 tập thể, cá nhân trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Đề xuất không đưa triết lý giáo dục vào luật sửa đổi; Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi) đặt ra nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nhiều điểm nhấn về Chính sách đối với nhà giáo; Khen thưởng 47 tập thể, cá nhân trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh...là một trong những tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/1. 

1. Đề xuất không đưa triết lý giáo dục vào luật sửa đổi

Vnexpress cho hay ngày 17/1, trong phiên họp chuyên đề góp ý dự thảo Luật Giáo dục  (sửa đổi) diễn ra chiều 17/1, các thành viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã trao đổi xung quanh các vấn đề cần lấy ý kiến trong dự thảo, trong đó nổi bật là triết lý giáo dục, xã hội hóa giáo dục hay phân luồng, hướng nghiệp.

Trong phiên họp nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Thường trực Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, khẳng định Ban soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên để hoàn thiện dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) trước khi báo cáo Thủ tướng và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 giữa năm nay.

2. Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi) đặt ra nhiều nội dung quan trọng

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đặt ra nhiều nội dung quan trọng, trong đó có "điểm nhấn"về chính sách đối với nhà giáo… 

Cụ thể, theo thạc sĩ Lê Hoàng Trung, điểm nhấn đầu tiên là Vị trí vai trò, tiêu chuẩn nhà giáo, chúng tôi rất đồng tình. Cụ thể là Điều 65 và 66 trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đã nêu rõ vị trí, vai trò và tiêu chuẩn của nhà giáo.

Theo đó, Nhà giáo có vụ thế quan trọng trong xã hội, được xã hội tôn vinh, đóng vai trò quyết định bảo đảm chất lượng giáo dục. 

Nhà nước có chính sách sử dụng đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình. 

3. Khen thưởng 47 tập thể cá nhân trong công tác quốc phòng an ninh

47 tập thể cá nhân được khen thưởng. Ảnh: Hà Nội Mới

Báo Hà Nội mới đưa tin cho hay chiều ngày 17/1, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh TP Hà Nội đã tổng kết công tác năm  2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố chủ trì hội nghị.

Theo đó, năm 2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp của TP Hà Nội đã tham mưu, tư vấn, đề xuất kịp thời, có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền, chỉ huy các cấp trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện với nhiều hình thức. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên được thực hiện nền nếp với hơn 10 nghìn học sinh của 27 trường trung cấp; hơn 233 nghìn sinh viên của 115 trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

Minh Di  (tổng hợp)

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/1/2019
Đề xuất không đưa triết lý giáo dục vào luật sửa đổi; Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi) đặt ra nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nhiều điểm nhấn về chính sách đối với nhà giáo; Khen thưởng 47 tập thể, cá nhân trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh...là một trong những tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/1. 
 
1. Đề xuất không đưa triết lý giáo dục vào luật sửa đổi
Vnexpress cho hay ngày 17/1, trong phiên họp chuyên đề góp ý dự thảo Luật Giáo dục  (sửa đổi) diễn ra chiều 17/1, các thành viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã trao đổi xung quanh các vấn đề cần lấy ý kiến trong dự thảo, trong đó nổi bật là triết lý giáo dục, xã hội hóa giáo dục hay phân luồng, hướng nghiệp.
 
Trong phiên họp nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Thường trực Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, khẳng định Ban soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên để hoàn thiện dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) trước khi báo cáo Thủ tướng và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 giữa năm nay.
 
2. Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi) đặt ra nhiều nội dung quan trọng
 
Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đặt ra nhiều nội dung quan trọng, trong đó có "điểm nhấn"về chính sách đối với nhà giáo… 
 
Cụ thể, theo thạc sĩ Lê Hoàng Trung, điểm nhấn đầu tiên là Vị trí vai trò, tiêu chuẩn nhà giáo, chúng tôi rất đồng tình. Cụ thể là Điều 65 và 66 trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đã nêu rõ vị trí, vai trò và tiêu chuẩn của nhà giáo.
 
Theo đó, Nhà giáo có vụ thế quan trọng trong xã hội, được xã hội tôn vinh, đóng vai trò quyết định bảo đảm chất lượng giáo dục. 
 
Nhà nước có chính sách sử dụng đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình. 
 
3. Khen thưởng 47 tập thể cá nhân trong công tác quốc phòng an ninh
Báo Hà Nội mới đưa tin cho hay chiều ngày 17/1, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh TP Hà Nội đã tổng kết công tác năm  2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố chủ trì hội nghị.
 
Theo đó, năm 2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp của TP Hà Nội đã tham mưu, tư vấn, đề xuất kịp thời, có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền, chỉ huy các cấp trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.
 
Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện với nhiều hình thức. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên được thực hiện nền nếp với hơn 10 nghìn học sinh của 27 trường trung cấp; hơn 233 nghìn sinh viên của 115 trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news