Tin mới

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 28/11/2019

Thứ năm, 28/11/2019, 14:22 (GMT+7)

Tin tức giáo dục 24h, tin giáo dục 24h mới nhất, tin giáo dục mới nhất cập nhật nhanh nhất trong ngày.

Cách chức GĐ Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình

Thông tin mới nhất trên báo Tiền Phong Vietnamnet cho hay ngày 27/11, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc - GĐ Sở GD-ĐT với hình thức cách chức.

Theo đó, ông Đắc đã bị cách chức do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến sai phạm rất nghiêm trọng trong công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, 2018 tại tỉnh Hoà Bình; để nhiều cán bộ, đảng viên của Sở GD-ĐT, ngành giáo dục đào tạo của tỉnh vi phạm nghiêm trọng, bị khởi tố, điều tra hình sự và kỷ luật. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bé trai 3 tuổi ở Hà Nội tử vong khi chơi cầu trượt tại trường mầm non

Theo tin tức trên Công Lý, PNVN, ngày 27/11, lãnh đạo UBND xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) xác nhận thông tin bé gần 3 tuổi tử vong ở Trường Mầm non Phù Lỗ là chính xác. Sự việc khiến người dân trên địa bàn không khỏi xót xa.

Chiếc cầu trượt bé Đ.T. chơi và bị kẹt tại Trường Mầm non Phù Lỗ. Ảnh: PNVN

Thông tin ban đầu, vào ngày 25/11, gia đình cho bé Đ.T. (34 tháng tuổi, trú xã Phù Lỗ), đi học tại trường mầm non của xã. Tại trường học, bé T. đã chơi cầu trượt. Trong lúc bé chơi, không may đã bị kẹt đầu vào ô tròn của cầu trượt. Khi cô giáo phát hiện, bé đã nguy kịch. Ngay sau đó, nhà trường nhanh chóng đưa bé T. vào phòng y tế sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện Bắc Thăng Long, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, sau gần nửa ngày cấp cứu, bé T. đã tử vong. Sau khi làm thủ tục, gia đình đã đưa thi thể bé về quê mai táng.

Đề nghị xử lý nghiêm vụ xe đưa rước làm học sinh rơi xuống đường

Thông tin của Tuổi trẻ cho biết, theo báo cáo của Phòng Giáo dục và đào tạo TP Biên Hoà, cô Trương Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/6 Trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hoà) hợp đồng đưa rước học sinh với Công ty vận tải Thiên Tuấn Lộc bằng xe khách 40 chỗ, do tài xế Trịnh Ngọc Dương điều khiển, từ trường về nhà giữ trẻ của giáo viên.

Tài xế Trần Thúc Định và ôtô 16 chỗ làm học sinh rơi xuống đường. Ảnh: Tuổi trẻ

Tuy nhiên, sáng 26-11, xe khách 40 chỗ bị hư nên nhà xe đã điều xe ôtô 16 chỗ biển số 51B-079.23 do tài xế Trần Thúc Định (35 tuổi, tạm trú TP Biên Hoà) cầm lái đến chở học sinh. Khi di chuyển đến khúc cua, cánh cửa sau của ôtô đột nhiên bung ra, khiến 3 học sinh ở phía sau rơi xuống đường. Cả 3 học sinh đều không bị thương tích.

Vì vậy, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai, UBND TP Biên Hoà chỉ đạo Công an TP Biên Hoà kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện và thành phố trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý đối với nhưng phương tiện đưa rước học sinh vi phạm các điều kiện, quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Giáo sư Hà Văn Tấn qua đời

Theo tin tức từ ZingVnexpress, tối 27/11, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cho hay GS Hà Văn Tấn đã qua đời vào 21h2 phút, hưởng thọ 82 tuổi.

GS Hà Văn Tấn được các thế hệ giáo viên và sinh viên khoa Lịch sử, ĐH Tổng hợp Hà Nội, phong là một trong tứ trụ "Lâm, Lê, Tấn, Vượng" (gồm các GS Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn và Trần Quốc Vượng) của nền sử học Việt Nam đương đại.

Trong cuộc đời gần 50 năm nghiên cứu gắn với giảng dạy, ông đã hướng dẫn 25 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, công bố 298 bài báo, tham luận, nghiên cứu khoa học trên tạp chí trong và ngoài nước. GS Hà Văn Tấn còn là tác giả và đồng tác giả của hàng chục cuốn sách.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: giáo dục