Tin mới

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất ngày 5/4/2019

Thứ sáu, 05/04/2019, 15:56 (GMT+7)

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 5/4/2019: Tỷ phú Thái Lan “bỏ túi” 1 tỷ USD sau khi đặt cược vào điện mặt trời ở Việt Nam...

Tỷ phú Thái Lan “bỏ túi” 1 tỷ USD sau khi đặt cược vào điện mặt trời ở Việt Nam

Khối tài sản ròng của tỳ phú ngành năng lượng Thái Lan Sarath Ratanavadi đã tăng thêm 1 tỷ USD kể từ cuối tháng 12 năm ngoái nhờ sự đặt cược của ông vào lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam nhận được sự hưởng ứng tích cực của giới đầu tư.

Theo hãng tin Bloomberg, giá cổ phiếu của Gulf Energy Development Pcl, công ty năng lượng do ông Sarath nắm quyền kiểm soát và niêm yết trên thị trường chứng khoán Bangkok, đã tăng 50% kể từ giữa tháng 8/2018.

Hồi tháng 4/2018, Gulf Energy Development thông báo đã ký hợp đồng với Công ty Năng lượng Xanh để phát triển một dự án điện mặt trời tại tỉnh Tây Ninh. Đây là dự án nằm tại huyện Trảng Bàng, có công suất thiết kế 48 MW và tổng giá trị đầu tư 66 triệu USD.

Theo hợp đồng mua bán được hai bên ký kết, Công ty Năng lượng Xanh sẽ nắm cổ phần 51% và phần còn lại sẽ được sở hữu bởi công ty năng lượng Thái Lan.

Giữa tháng 8/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp ông Sarath. Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh với tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay, Việt Nam cần một nguồn năng lượng lớn trong tương lai.

Do đó Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo. Thủ tướng hoan nghênh Gulf Energy Development đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Căn hộ Hà Nội giảm mạnh nguồn cung, giao dịch do nghỉ Tết kéo dài

Theo nghiên cứu của Savills, thị trường bất động sản Hà Nội trong quý I/2019 sụt giảm số lượng căn hộ tại tất cả các phân khúc khi chỉ có khoảng 9.700 căn hộ mới được tung ra thị trường, giảm 36% theo quý, cùng với đó lượng giao dịch căn hộ cũng giảm mạnh do kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Savills Việt Nam vừa công bố báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2019. Theo đó, trong quý này nguồn cung căn hộ trên tất cả các phân khúc đều giảm. Trong đó, lượng cung mới ra thị trường khoảng 9.700 căn hộ, giảm 36% theo quý nhưng tăng 76% so với năm 2018.

Theo đánh giá của Savills, căn hộ hạng B tiếp tục dẫn đầu nguồn cung sơ cấp với 22.500 căn, tương ứng 65% thị phần. Thị trường căn hộ Hà Nội được hỗ trợ bởi nguồn cầu lớn, trong khi phân khúc cao cấp hấp dẫn với lượng nhỏ tầng lớp giàu có trong nước và người mua nước ngoài.

Nguồn cầu lớn từ người mua để ở và nhà đầu tư dẫn đến khối lượng giao dịch của hạng B lớn, chiếm 70% tổng số giao dịch và tăng cao nhất trong ba phân khúc đạt 99% theo năm. Nhiều chủ đầu tư đưa ra mức giá hấp dẫn, giá bán trung bình hạng B tại Hà Nội khoảng 1.390 USD/m2, giảm 2% so với quý trước nhưng tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện Savills cũng nhận định trong thời gian tới, nguồn cung căn hộ trên thị trường Hà Nội sẽ được cải thiện. Khoảng 44.000 căn hộ từ 34 dự án hiện tại và tương lai sẽ gia nhập thị trường.

Lộ diện nữ doanh nhân Việt Nam có mức lương cao nhất

Theo tin tức trên ITC News, Nhịp sống kinh tế, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) do nữ đại gia Nguyễn Thị Mai Thanh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã có Báo cáo thường niên 2018.

Theo phên chuẩn của REE năm 2018, lương của Hội đồng quản trị là 5 tỷ đồng tương đương mỗi người 1 tỷ, còn Ban Giám đốc mức lương là gần 5,9 tỷ đồng.

Hiện bà Nguyễn Thị Mai Thanh đang đảm nhận 2 vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc REE. Tính trung bình, bà Thanh nhận gần 7 tỷ đồng lương, thưởng, thù lao trong năm 2018 vừa qua, tương đương 575 triệu đồng mỗi tháng.

Như vậy, bà Mai Thanh là nữ doanh nhân được trả thù lao cao nhất tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh sinh năm 1952 tại Tây Ninh. Bà tốt nghiệp kỹ sư ngành Điện lạnh tại Đại học Kỹ thuật Karl-Marx-Stadt (Đức).

Giá vàng hôm nay 5/4/2019: Vàng xuống mức thấp nhất 4 tháng

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.292,50 - 1.293,50 USD/ounce.

Giá vàng kỳ hạn tháng 6 cuối cùng đã giảm 3,20 USD/ounce xuống mức 1.292,10 USD.

Quy theo giá USD ngân hàng, vàng thế giới hiện có giá 36,07 triệu đồng/lượng. Chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn Giá vàng trong nước khoảng 430 ngàn đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, tính đến chiều ngày 4/4, tập đoàn Doji niêm yết vàng miếng ở mức 36,38 - 36,46 triệu đồng/lượng. Công ty SJC niêm yết vàng 99,99 ở mức 36,35 - 36,50 triệu đồng/lượng.

Theo Doji, giá vàng điều chỉnh tăng nhẹ nhưng chưa khiến nhà đầu tư chú trọng tới quý kim này. Lượng khách tham gia thiên về xu hướng mua vào với mức độ thăm dò. Hiện việc theo dõi các thông tin từ thị trường quốc tế và lựa chọn đúng lời điểm  tham gia thị trường vẫn là yếu tố quan trọng quyết định giao dịch thành công của khách hàng.

Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam thu hút 2.500 doanh nghiệp tham dự

Thời gian qua, khu vực kinh tế tư nhân nhận được hàng loạt chủ trương Chính sách nhằm tạo điều kiện phát triển. "Nhưng liệu những chủ trương ấy đã đi vào cuộc sống hay chưa. Ngoài việc thường xuyên theo dõi, chúng ta cần lắng nghe từ thực tiễn", ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhận định trong buổi họp báo ngày 5/4 tại Hà Nội, trước thềm Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019.

Với quy mô từ 2.000 đến 2.500 doanh nghiệp tư nhân cùng hàng trăm chuyên gia, nhà quản lý, ông kỳ vọng đây sẽ là nơi Chính phủ, các cơ quan quản lý lắng nghe kiến nghị và nhìn nhận những nút thắt cản trở khu vực kinh tế tư nhân, từ đó tạo ra điều chỉnh, tạo điều kiện tốt nhất cho khu vực này phát triển, trở thành động lực quan trọng cho nền kinh tế.

Diễn đàn diễn ra trong hai ngày 2-3/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Ba mục tiêu lớn gồm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 10 về phát triển kinh tế tư nhân; quảng bá thành tựu; tạo cơ hội cho khối tư nhân đề xuất, kiến nghị về hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Đồng thời cũng là dịp để các doanh nhân tư nhân kết nối, chia sẻ kinh nghiệm. Sự kiện không giới hạn quy mô mà quy tụ từ những doanh nghiệp, tập đoàn rất lớn đến doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, trong nước với nước ngoài...

Trong ngày 3/5 sẽ diễn ra hoạt động kết nối kinh doanh, kết nối đầu tư cho các doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp tham gia sự kiện. Khu vực triển lãm thành tựu kinh tế tư nhân là hoạt động bên lề quan trọng, dự kiến thu hút 3.000 người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news