Tin mới

Không khí lạnh tăng cường đang tràn xuống miền Bắc

Thứ hai, 31/10/2016, 09:52 (GMT+7)

Ngày 31/10, không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cương, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác.

Ngày 31/10, không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của bộ phận Không khí lạnh tăng cương, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác.

Theo tin tức mới nhất không khí lạnh ngày 31/10 từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (01/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng các tỉnh miền bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Hà Tĩnh-Phú Yên có mưa to đến rất to. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 18-20 độ C, vùng núi ở khoảng 15-17 độ C.

Không khí lạnh tăng cường đang tràn xuống miền Bắc. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Ở Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 18-20 độ C. 

Dự báo thời tiết ngày 31/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, vùng núi có nơi 16-18oCNhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news