Tin mới

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn

Thứ tư, 03/08/2016, 08:00 (GMT+7)

Tin tức mới nhất về cơn bão số 2, bão Nida, hiện bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, khu vực miền Bắc có mưa lớn. Dự báo đợt mưa lớn kéo dài đến hết ngày 4/8.

Tin tức mới nhất về cơn bão số 2, bão Nida, hiện bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, khu vực miền Bắc có mưa lớn. Dự báo đợt mưa lớn kéo dài đến hết ngày 4/8.

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ở khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương đã có mưa vừa, mưa to kèm gió giật mạnh phổ biến cấp 6-8. Cô Tô (Quảng Ninh) mưa 100mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 85mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 100mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 50mm; Sơn Động (Bắc Giang) 90mm;… 

Hồi 04 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. 

Dự báo trong khoảng 06 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Khu vực vịnh Bắc Bộ sáng nay tiếp tục có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Từ sáng ngày 3/8 đến hết ngày 04/8, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm. Cấp độ rủi ro cấp 1-2. 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, mưa dông mạnh kèm lốc xoáy. Biển động. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Tình hình mưa, lũ ở Bắc Bộ do hoàn lưu bão số 2 còn diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo. 

Ảnh hưởng bão số 2, miền Bắc mưa lớn

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên khu vực tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn đang có mưa rào và dông.

Trong 6-12 giờ tới mưa dông mạnh tiếp tục xảy ra trên khu vực này và mở rộng sang khu vực Hải Phòng, Bắc Giang với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm. 

Hồi 19 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, đêm ngày 2/8 khu vực Đông Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to, ngày 03/8 vùng mưa lớn sẽ mở rộng sang khu vực Việt Bắc, Tây Bắc. Đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến hết ngày 04/8. Tổng lượng mưa cả đợt khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm. Cấp độ rủi ro cấp 1-2. Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, mưa dông mạnh kèm lốc xoáy. Biển động. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. 

Trong 12h tới, bão Nida sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Tin bão Nida mới nhất, vào hồi 16 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 03/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. 

Từ đêm nay (02/8) đến hết ngày 04/8, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to (100-200mm, có nơi trên 250mm). Cấp độ rủi ro cấp 1-2. Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, mưa dông mạnh kèm lốc xoáy. Biển động. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. 

Tin bão mới Nida trên đất liền

Tin bão số 2 mới nhất, vào hồi 10 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 02/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Vùng biển phía Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, gió giật cấp 6-7.        Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ đêm nay (02/8) đến hết ngày 04/8, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to (100-200mm, có nơi trên 250mm). Cấp độ rủi ro cấp 1-2. 

Tin bão số 2: Bão Nida giật cấp 15 chuẩn bị đổ bộ vào Trung Quốc

Tin bão số mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Đông, cách Hồng Kông khoảng 30km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (105-135km/giờ), giật cấp 14-15.[mecloud]cRisdC0aP3[/mecloud]

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,2 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Vùng biển phía Bắc Biển Đông ngày hôm nay (2/8) còn có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tin bão số 2: Bão Nida giật cấp 16 quần thảo trên Biển Đông

Tin bão số 2 từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 20 giờ ngày 01/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (120-150km/giờ), giật cấp 15-16.

Tin bão số 2: Bão Nida giật cấp 16 quần thảo trên Biển Đông. Ảnh Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão Nida di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm trong vòng 12 giờ đầu. Đến 19 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (105-135km/giờ), giật cấp 13-14.

Vùng biển phía Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 12-13. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Nida di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Tin tức mới nhất về bão số 2 cập nhật lúc 16h ngày 1/8

Tin bão số 2 từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16h ngày 1/8, vị trí tâm bão số 2- bão Nida cách Hồng Kông khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 13-14.

Vùng biển phía Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 12-13. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tin bão số 2: Cơn bão Nida giật cấp 15 đang quần thảo Biển Đông

Tin bão số 2 từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 14h ngày 1/8, tâm bão số 2- bão Nida cách Hồng Kông khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (105-135km/giờ), giật cấp 14-15.[mecloud]SXJEy8Lr9U[/mecloud]

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nida di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (120-150km/giờ), giật cấp 14-15.

Tin tức mới nhất về cơn bão số 2, bão Nida giật cấp 15 trên Biển Đông. Ảnh minh họa

Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 12-13. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,0 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Vùng biển phía Bắc Biển Đông trong ngày 2/8 còn có gió mạnh cấp 8-9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ từ chiều tối 2/8 gió giật mạnh cấp 7-8. Biển động mạnh.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đường đi của bão số 2. Ảnh Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương

Từ đêm 2/8, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to; sau đó mưa lan dần ra toàn Bắc Bộ, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (100-200mm).

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.

Công điện phòng chống cơn bão số 2

Ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 2. Công điện nêu rõ, bão số 2 là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng. Diễn biến bão số 2 rất phức tạp, không loại trừ khả năng bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam.

Thủ tướng Chỉnh phủ yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức dự báo, cảnh báo kịp thời đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão số 2.

Công điện yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, các báo đài trung ương và địa phương tăng cường tần suất, thời lượng phát sóng, đưa tin kịp thời về dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó với bão để chính quyền các cấp và người dân lưu ý, theo dõi, cập nhật thường xuyên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải cùng các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu chỉ đạo, rà soát, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 2- bão Nida; Chủ động hướng dẫn tàu thuyền không đi vào khu vực nguy hiểm, những trường hợp không bảo đảm an toàn kiên quyết yêu cầu di chuyển về bờ tránh trú....

Yêu cầu Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo chuẩn bị phương án bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai cứu hộ, cứu nạn, tổ chức sơ tán dân khi có yêu cầu. 

UBND các tỉnh, thành có nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật diễn biến của cơn bão số 2 để kịp thời chỉ đạo các cấp chính quyền ở địa phương và người dân phòng, tránh bão; chủ động có phương án ứng phó với mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét, sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là tại khu vực miền núi, trung du có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét...

H.Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news