Tin mới

Tin tức mới nhất về vùng áp thấp trên Biển Đông

Thứ bảy, 14/01/2017, 10:23 (GMT+7)

Vùng áp thấp hoạt động trên Biển Đông đã mạnh trở lại. Dự báo vùng áp thấp sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km.

Vùng áp thấp hoạt động trên Biển Đông đã mạnh trở lại. Dự báo vùng áp thấp sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng ngày 14/1, vùng áp thấp hoạt động trên khu vực biển Nam Trung Bộ đã mạnh trở lại. Hồi 07h vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 250km về phía Đông. 

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 07 giờ ngày 15/01, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 110km về phía Nam. 

Tin tức mới nhất về vùng áp thấp trên Biển Đông. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển đảo Phú Quý) có mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 7-8; biển động. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng –Bình Thuận có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh từ ngày 14-16/01 ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra: do ảnh hưởng của Không khí lạnh hoạt động mạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5m-2,5m; Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo thời tiết ngày 14/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 đến 17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 đến 20 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 đến 20 độ, có nơi trên 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 đến 21 độ, có nơi trên 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 20 độ C.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: vùng áp thấp