Tin mới

Trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng người Việt bị đề nghị truy tố

Thứ năm, 24/11/2016, 21:24 (GMT+7)

Tin tức mới nhất vụ trung tá công an Campuchia bắn chết người ở An Giang, cơ quan công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lay Bun Thy (52 tuổi)....

Tin tức mới nhất vụ trung tá công an Campuchia bắn chết người ở An Giang, cơ quan công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lay Bun Thy (52 tuổi)....

Thông tin trên được báo Tiền Phong, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải, Theo đó vào ngày 24/11, Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lay Bun Thy (SN 1964, phó đồn trưởng đồn cửa khẩu quốc tế Phnom Đen, huyện Kiri Vong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia; tạm trú thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về hành vi Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nạn nhân bị Thy bắn chết tại chỗ là Lê Văn Được (SN 1973, chủ tiệm vàng ở khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Trung tá công an Campuchia bị truy tố. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Theo kết luận điều tra, khoảng 18h ngày 16/7/2016, Lay Bun Thy ngồi nhậu với bạn tại quán Hương Xưa (khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Tại quán có nhóm anh Lê Văn Được (43 tuổi), Phạm Văn Quang (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cũng đang ngồi nhậu.

Khoảng 20h cùng ngày, Quang và Được tới bàn của Thy mời bia và 2 bên xảy ra cự cãi. Thy đã đi về nhà lấy khẩu súng K59 cùng 8 viên đạn rồi quay lại quán nhậu. Tại đây, Thy đi thẳng đến chỗ Quang đang ngồi rồi gặng hỏi về vụ mình bị đánh trước đây. Khi Quang thừa nhận đã đánh Thy thì Thy rút súng bắn trúng miệng nạn nhân. Anh Được bị bắn vào đầu, vai phải.

Sau khi gây án, Thy về nhà đóng cửa lại ở trong nhà. Được và Quang được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương nặng Được đã tử vong.

Sáng ngày 17/7/2016, Thy đến cơ quan công an đầu thú. Khám xét nơi ở của Thy, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng quân dụng loại K59 và CZ cùng 115 viên đạn các loại do Thy mang trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news