Tin mới

Tình tiết bất ngờ về nghi phạm dọa giết nhà báo khi tác nghiệp ở Thanh Hóa

Thứ năm, 18/10/2018, 13:40 (GMT+7)

Công an tỉnh Thanh Hóa đã có công văn về kết quả điều tra vụ việc phóng viên Báo Nhà báo & Công luận bị dọa giết trong khi tác nghiệp tại Thanh Hóa, theo đó, người dọa giết nhà báo là một cháu bé 15 tuổi. 

Công an tỉnh Thanh Hóa đã có công văn về kết quả điều tra vụ việc phóng viên Báo Nhà báo & Công luận bị dọa giết trong khi tác nghiệp tại Thanh Hóa, theo đó, người dọa giết nhà báo là một cháu bé 15 tuổi. 

Thông tin mới nhất trên báo Dân TríNgười lao động cho hay ngày 18/10, nhà báo Trần Đại - Phụ trách VP Nhà báo và Công luận tại Thanh Hóa xác nhận anh đã nhận được công văn của Công an tỉnh Thanh Hóa về kết quả điều tra vụ việc anh bị dọa giết trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn. 

Theo chia sẻ của anh Đại, sáng ngày 13/6, anh có liên lạc đến số máy của ông Bùi T.A, Bí thư Đảng ủy xã Q.L. (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), để xác minh thông tin phản ánh của người dân về việc vị lãnh đạo này bỏ nhiệm sở trong giờ hành chính để đi tham gia đấu giá đất.

Hình ảnh ông Bùi T.A. - Bí thư Đảng ủy xã Q.L., huyện Quảng Xương, bỏ nhiệm sở đi tham gia đấu giá đất trong giờ hành chính ngày 13/6. Ảnh: Người lao động

Trưa cùng ngày, số máy của ông Bùi T.A có điện lại cho nhà báo Trần Đại có những lời lẽ xúc phạm, dọa giết anh. Sau đó anh Đại đã có đơn trình báo gửi Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cũng có công văn gửi giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và UBND huyện Quảng Xương đề nghị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nhà báo Trần Đại bị đe dọa khi đi tác nghiệp.

Tiến hành điều tra và xác minh, ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 729/CAT-PA03 trả lời với nội dung: Qua điều tra, xác minh của những người liên quan, gửi kèm dữ liệu ghi âm nội dung cuộc gọi đe dọa ông Trần Đại cung cấp, trưng cầu giám định giọng nói tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy: Người đã sử dụng số máy điện thoại 0125.839.xxxx là cháu T.H.K., sinh 11/2003 (trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa).

"Kiểm tra, xác minh lời khai của cháu T.H.K. và những người có liên quan cho thấy, mẹ cháu K. là bà L.T.H có nhờ cháu kiểm tra thông tin số máy 0944.13xxx (do ông Trần Đại đang sử dụng). Sau khi dùng điện thoại kiểm tra, cháu K. gọi cho bạn nhưng lại gọi nhầm sang số máy vừa kiểm tra (số anh Đại). Lý do cháu bé 15 tuổi dọa giết nhà báo được lý giải do người gọi điện có ý định xấu với mẹ mình nên đã có lời lẽ đe dọa để cảnh báo"- nội dung công văn nêu.

Ngay khi nhận được kết quả, nhà báo Trần Đại cho biết anh khá bất ngờ khi người dọa giết mình lại là cháu bé mới 15 tuổi, trong khi đó số điện thoại dọa giết anh đứng tên ông Bùi T.A. (SN 1979, ngụ thị trấn Quảng Xương).

"Cá nhân tôi không hề biết bà L.T.H (SN 1978) và cháu T.H.K. cũng như bố của cháu K.. Trước đó, tôi chỉ gọi điện trao đổi tới số máy trên do ông Bùi T.A. đăng ký sử dụng. Tôi không hiểu tại sao 1 cháu bé chẳng liên quan gì lại đứng ra nhận tội dọa giết tôi"- anh Đại chia sẻ.

Về việc này, tại cuộc họp báo quý III do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 11/10 vừa qua, đại tá Trịnh Văn Phê, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sẽ kiểm tra và xử vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news