Tin mới

Tòa đến tận nhà áp giải bị cáo nhiễm HIV xâm hại bé gái

Thứ ba, 06/11/2018, 16:27 (GMT+7)

Do sức khỏe yếu nên bị cáo nhiễm HIV xâm hại bé gái 11 tuổi không thể đến tòa khiến phiên tòa xét xử bị hoãn.

Do sức khỏe yếu nên bị cáo nhiễm HIV xâm hại bé gái 11 tuổi không thể đến tòa khiến phiên tòa xét xử bị hoãn.

Theo tin tức trên Pháp luật TP HCM, Công lý, Vov, sáng 6/11, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Hùng ( 52 tuổi , trú Trường Yên, Hoa Lư) về tội dâm ô với trẻ em.

Bị cáo Hùng không đủ sức khỏe đến tòa. Ảnh PLO

Sau khi được thư ký thông báo bị cáo và bị hại không có mặt, HĐXX đã hội ý và thống nhất yêu cầu lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp áp giải bị cáo tới tòa.

Ngay sau đó, một xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ cảnh sát đã tới nhà riêng của bị cáo Hùng. Tại đây, Hùng nằm trên giường và không thể ngồi dậy tiếp chuyện.

Vì lý do sức khỏe của bị cáo, phiên tòa phải hoãn lại đến sáng 28/11 tới.

Trước đó, ngày 30/4/2017, Vũ Văn Hùng gọi cháu N. qua nhà để lấy mì tôm mang về ăn. Sau đó Hùng đã thực hiện hành vi đồi bại.

Kết luận giám định pháp y về tình dục cho thấy màng trinh cháu N. chưa bị rách nhưng xung huyết gốc màng trinh… Điều rất may mắn là kết quả xét nghiệm cho thấy cháu chưa bị nhiễm HIV (âm tính).

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news