Tin mới

Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Thứ tư, 25/04/2018, 14:43 (GMT+7)

Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) diễn ra trọng thể tối qua tại khu di tích lịch sử văn hóa, cố đô Hoa Lư - Ninh Bình.

Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) diễn ra trọng thể tối qua tại khu di tích lịch sử văn hóa, cố đô Hoa Lư - Ninh Bình.

VietnamnetDân Trí cho hay tối ngày 24/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt.

Hàng vạn người dân cùng du khách thập phương cũng đổ về cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) tham dự buổi lễ để tri ân công ơn Đinh Tiên Hoàng Đế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt tại cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) tối 24/4. Ảnh: Dân Trí

Tham dự lễ kỷ niệm còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải…

Ngoài ra, còn có đông đảo lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhắc lại, cách đây 1.050 năm (năm 968), Đinh Bộ Lĩnh (924 – 979) đã dẹp loạn 12 xứ quân, lên ngôi hoàng đế, lập ra Nhà nước Đại Cồ Việt – nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên tại Việt Nam.

Ninh Bình tự hào là vùng đất cố đô Hoa Lư lịch sử nghìn năm. Phát huy truyền thống đó, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; kinh tế tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao...

Ông Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa quốc gia và tầm quốc tế sâu sắc; góp phần tôn vinh, tri ân và làm sâu sắc vị trí, vai trò, giá trị đặc biệt của Nhà nước Đại Cồ Việt, công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng Đế và các bậc tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước…

Đại lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt được tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức với chủ đề: “Rực sáng Thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt”. Chương trình mang tầm vĩ mô, nhiều điểm nhấn, tập trung những nét đặc trưng nhất về lịch sử Nhà nước Đại Cồ Việt cũng như đất và người Ninh Bình.

Trong đó nổi bật là hình tượng Rồng thời nhà Đinh, nhà Lê cùng 5 cuốn Chiếu thư về thân thế sự nghiệp vua Đinh Tiên Hoàng và 56 ngọn đuốc xếp xung quanh sân khấu tượng trưng cho số tuổi của vua Đinh Tiên Hoàng… Sau chương trình nghệ thuật chào mừng là màn Bắn pháo hoa tầm cao mừng đại lễ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news