Tin mới

TP HCM: Nam sinh lớp 12 phá két sắt của trường trộm tiền tỷ

Thứ năm, 19/05/2016, 07:43 (GMT+7)

Lợi dụng lúc trường tổ chức đại hội phụ huynh học sinh, Nhân đã mang theo xà beng, máy hàn điện lẻn vào phòng Kế toán - Tài vụ của trường trốn. Sau đó, chờ đến tối khuya mới mang “đồ nghề” ra phá két sắt lấy trộm tiền đem về nhà cất giấu.

Lợi dụng lúc trường tổ chức đại hội phụ huynh học sinh, Nhân đã mang theo xà beng, máy hàn điện lẻn vào phòng Kế toán - Tài vụ của trường trốn. Sau đó, chờ đến tối khuya mới mang “đồ nghề” ra phá két sắt lấy trộm tiền đem về nhà cất giấu.

Vụ việc được Công an TP HCM, Công lý, Zing.vn đăng tải. 

Theo thông tin trên các báo, sáng 16/5 Ban giám hiệu trường PTTH Bình Hưng Hòa (quận Tân Bình, TP HCM) đã trình báo với Công an địa phương về việc phòng tài vụ của trường bị kẻ lạ đột nhập “đục” két sắt, lấy đi tiền bạc, tài sản bên trong. Tiếp nhận trình báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định nghi can là Nguyễn Trọng Nhân (SN 1998, ở quận Bình Tân), học sinh lớp 12 của trường.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nhân khai nhận toàn bộ sự việc. Theo lời khai của Nhân, từ lâu đã đã ý đến két sắt của phòng tài vụ nhà trường nên trước ngày "hành động" đã chuẩn bị sẵn máy hàn điện, xà beng. Chiều 15/5 lợi dụng trường tổ chức đại hội phụ huynh học sinh, Nhân mang theo các đồ nghề đến trường, đột nhập phòng tài vụ ẩn nấp. Đến đêm, Nhân mang đồ nghề ra mở két sắt, lấy đi hơn 1 tỷ đồng mang về nhà cất giấu. Sáng hôm sau (16/5), Nhân vẫn đi học bình thường nhưng đã bị công an tạm giữ ngay sau khi nhà trường phát giác.

Sau khi lấy lời khai, công an đã áp giải Nhân về nhà riêng tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, để khám xét, thu giữ được 1 tỷ 37 triệu đồng mà Nhân đã lấy trộm.

Theo tin từ công an quận Bình Tân, ngày 18/5 đơn vị này đã bàn giao Nguyễn Trọng Nhân cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tiền tỷ