Tin mới

TPHCM cần tuyển 2.600 giáo viên

Thứ năm, 07/07/2016, 14:16 (GMT+7)

Bước vào năm học mới (2016-2017) phòng giáo dục các quận, huyện tại TPHCM có nhu cầu tuyển hơn 2600 giáo viên các cấp, chủ yếu ở mầm non và tiểu học.

Bước vào năm học mới (2016-2017) phòng giáo dục các quận, huyện tại TPHCM có nhu cầu tuyển hơn 2600 giáo viên các cấp, chủ yếu ở mầm non và tiểu học.

Thông tin được Vnexpress, Dân trí và Zing.vn đăng tải.

Cụ thể, huyện Bình Chánh tuyển khoảng 400 người, quận Bình Tân tuyển 447 người. Phần lớn giáo viên mầm non được tuyển cho các trường mới xây dựng. 

TPHCM đang có nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn giáo viên. Ảnh: Internet

Tại quận 7, phòng giáo dục vừa ra thông báo tuyển 108 giáo viên (57 giáo viên mầm non, 41 giáo viên tiểu học và 10 giáo viên THCS).

Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh tuyển dụng 130 giáo viên (GV), nhân viên cho ngành giáo dục. Trong đó, cần 40 GV bậc học mầm non, 39 GV tiểu học và 47 GV bậc THCS và 4 nhân viên văn thư.

Quận Tân Phú cần tuyển gần 140 GV và nhân viên để đáp ứng nhu cầu cho năm học tới. Thiếu nhiều nhất ở bậc THCS (65 người) và bậc mầm non (57 người).

Quận Tân Bình đăng tuyển 142 GV, trong đó bậc THCS cần 70 GV.

Hàng loạt các quận huyện khác như quận Bình Tân cần tuyển gần 450 chỉ tiêu, quận 8 tuyển gần 230 người, quận Thủ Đức tuyển trên 200 GV hay huyện Bình Chánh cần tuyển đến trên 400 người mới đáp ứng được nhu cầu nhân sự trong ngành giáo dục.

Năm nay, Sở GD&ĐT TP HCM cũng tuyển 341 giáo viên cho các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và đơn vị trực thuộc (năm ngoái gần 550 giáo viên).

Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tuyển dụng theo hình thức xét tuyển bằng bài phỏng vấn kiến thức chung và phần thực hành xử lý tình huống bài giảng.

Đối tượng đăng kí dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại TP HCM. Ngành giáo dục TP HCM. Người dự tuyển không có hộ khẩu tại thành phố phải đảm bảo ít nhất một trong những điều kiện: Có học hàm giáo sư (dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 tuổi với nam), phó giáo sư (dưới 40 tuổi), có bằng tiến sĩ (dưới 35 tuổi), bằng thạc sĩ (dưới 30 tuổi), tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học trong nước hoặc loại giỏi tại các trường đại học nước ngoài (dưới 25 tuổi).

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news