Tin mới

Trái lệnh Thủ tướng, nhiều xe công vẫn vãn cảnh, thăm đền trong giờ hành chính

Chủ nhật, 28/02/2016, 13:25 (GMT+7)

Mặc dù Thủ tướng chính phủ đã có công điện chỉ đạo cán bộ, công chức không sử dụng xe công đi lễ hội đền chùa, thế nhưng tại đền ông Hoàng Mười (Nghệ An) vẫn xuất hiện nhiều xe công, biển xanh trong giờ hành chính.

Mặc dù Thủ tướng chính phủ đã có công điện chỉ đạo cán bộ, công chức không sử dụng xe công đi lễ hội đền chùa thế nhưng tại đền ông Hoàng Mười (Nghệ An) vẫn xuất hiện nhiều xe công, biển xanh trong giờ hành chính.

Đền ông Hoàng Mười hay còn gọi là Mỏ Hạc Linh Từ, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Đền nổi tiếng linh thiêng ở Nghệ An thờ đạo Mẫu Tứ phủ, vị thần được thờ chính là ông Hoàng Mười. Do đó, hàng năm nơi đây đã thu hút hàng triệu lượt du khách về vãn cảnh, cầu lộc, cầu tài đầu năm.

Vừa qua, vào ngày 15/2, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện đôn đốc, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương chỉ đạo quyết liệt không tổ chức đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Thế nhưng, qua quan sát của PV, vào khoảng 15h - 16h chiều ngày 26/2 (thứ 6) vẫn có rất nhiều xe biển xanh đã cố tình trái lệnh tổ chức đi đền chùa đầu năm.

Ngay tại đền ông Hoàng Mười, có nhiều xe còn ngang nhiên đỗ ngay trên đường vào cổng đền mặc cho nhiều người dân và du khách dòm ngó.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV ghi lại tại đền ông Hoàng Mười vào chiều ngày 26/2 (thứ 6) vừa qua:

Một chiếc xe biển xanh, công vụ mới từ Bãi xe đền ông Hoàng Mười di chuyển ra.

Một chiếc xe biển xanh, công vụ mới từ Bãi xe đền ông Hoàng Mười di chuyển ra.

Thậm chí có cả xe biển xanh mang BKS 80A.

Khi thấy người chụp ảnh, nhiều tài xế đã cố tình xua đuổi.

Nhiều xe ngang nhiên đỗ ngoài đường, cổng đền, nơi nhiều du khách qua lại, nhòm ngó.

Bài và ảnh: Ngọc Tuấn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news