Tin mới

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ trong vụ nổ trụ sở Công an Đắk Lắk

Thứ sáu, 12/01/2018, 17:20 (GMT+7)

Hơn 1 năm sau vụ nổ kho chứa tang vật tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng ngày (12/1), Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Sở LĐTB&XH tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.

Hơn 1 năm sau vụ nổ kho chứa tang vật tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng ngày (12/1), Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Sở LĐTB&XH tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.

Lễ công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NLĐ

Theo tin tức trên Người lao động, VTC News, sáng 12/1, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Sở LĐTB&XH tỉnh tổ chức công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 3 liệt sĩ hy sinh trong vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh xảy ra vào năm 2016.

3 liệt sĩ được công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công gồm: Đại úy Phan Huy Trung (SN 1986, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự), Thiếu tá Ngô Quang Cường (SN 1984) và Thượng úy Y Quyết Buôn Krông (SN 1987), nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường thuộc lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào lúc 20h45 tối 12/12/2016, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ trực chiến đấu tại đơn vị, phát hiện kho tạm lưu trữ vật chứng Công an tỉnh Đắk Lắk bị cháy, vị trí kho lại nằm gần khu vực dân cư nên cán bộ công an nói trên cùng nhiều đồng đội khác đã tích cực tham gia chữa cháy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Quá trình tham gia chữa cháy, không may cả 3 cán bộ công an bị thương nặng và hy sinh sau đó. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ nổ xảy ra tại Phòng lưu giữ vật chứng của Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk. Đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn, không phải khủng bố hay phá hoại.

Sau khi vụ nổ xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk và các cấp chính quyền địa phương đã trang trọng tổ chức tang lễ tang cho 3 chiến sĩ hy sinh và hỗ trợ kinh phí điều trị cho những người bị thương.

Để ghi nhận những đóng góp, ngày 20/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3 liệt sĩ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news