Tin mới

Trèo qua đầu nhau để cướp phết

Thứ bảy, 20/02/2016, 22:03 (GMT+7)

Do ai cũng mong cướp được phết để có may mắn cả năm nên đã cố hết sức vượt lên, thậm chí trèo cả lên cổ những người cùng tham gia để đạt được ý nguyện.

Do ai cũng mong cướp được phết để có may mắn cả năm nên đã cố hết sức vượt lên, thậm chí trèo cả lên cổ những người cùng tham gia để đạt được ý nguyện. 

Hôm nay, ngày 20/2 (tức 13/1 âm lịch), hàng ngàn người dân địa phương và cả khách du lịch tham gia Lễ hội phết Hiền Quan (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). 

Như mọi năm, điểm nhấn của Lễ hội là phần cướp phết với sự tham gia của hàng ngàn thanh niên trai tráng. Do ai cũng mong cướp được phết để có may mắn cả năm nên đã cố hết sức vượt lên, thậm chí trèo cả lên cổ những người cùng tham gia để đạt được ý nguyện. 

Trèo qua đầu nhau để cướp phết

Trèo qua đầu nhau để cướp phết. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo ghi nhận của báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Vietnamnet, trong khi cướp phết, đã xảy ra hỗn loạn, ít nhất hơn 10 người ngất xỉu vì kiệt sức. Một nhóm người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát, đánh nhau, rất may được giải quyết kịp thời.

Cướp phết bắt nguồn từ một trò chơi dân gian nhằm rèn luyện sức khỏe cho binh sĩ xưa. Quả phết và quả chúi (nhỏ hơn) được làm từ gốc tre sơn son thếp vàng. Mỗi hội phết thường ném ra 3 quả phết và 3 quả chúi. Với quan niệm cho rằng, cá nhân hay thôn xóm nào cướp được phết thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn nên ai cũng mong muốn cướp được quả phết.

Một số hình ảnh các báo ghi lại:

Trèo qua đầu nhau để cướp phết
Ảnh Vietnamnet
Trèo qua đầu nhau để cướp phết

Ảnh Vietnamnet

Ảnh: Thanh niên

Ảnh: Thanh niên

Ảnh: Thanh niên

Trèo qua đầu nhau để cướp phết
Ảnh: Tuổi trẻ
Ảnh: Tuổi trẻ

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news