Tin mới

Trích xuất hình ảnh từ camera, bắt được kẻ chém lìa tay thanh niên

Thứ hai, 07/03/2016, 21:04 (GMT+7)

Từ hình ảnh trích xuất camera an ninh quanh hiện trường gây án, cơ quan công an đã bắt một số nghi can về trụ sở để điều tra làm rõ.

Từ hình ảnh trích xuất camera an ninh quanh hiện trường gây án, cơ quan công an đã bắt một số nghi can về trụ sở để điều tra làm rõ.

Hình ảnh hiện trường gây án của nhóm côn đồ. (Ảnh Công an nhân dân)

Sau khi khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera của cửa hàng Thế giới di động (số 278, Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp) và tiến hành truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng khiến 2 người bị thương, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã bắt một số nghi can liên quan về trụ sở làm rõ.

Đại tá Trà Văn Lào – Trưởng công an Q.Gò Vấp trả lời trên báo Trí thức trẻ: “Hiện giờ chúng tôi đang chỉ đạo điều tra quyết liệt, sẽ sớm làm rõ các tình tiết liên quan”.

Báo Công an nhân dân thông tin thêm, vì vụ án đang trong quá trình điều tra nên Công an quận Gò Vấp chưa thể công bố thông tin cụ thể.

Về phía các nạn nhân, sau ca phẫu thuật ghép lại bàn tay trái tại bệnh viện 175 (quận Gò Vấp), nạn nhân Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi) đang hồi phục khá tốt.

Nạn nhân Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) bị thương tích nhẹ hơn nên đã xuất viện.[mecloud]ulpaj4lxMs[/mecloud]

Trước đó, vụ việc xảy ra vào tối 6/3, tại đường Phạm Văn Chiêu, theo hướng từ Quang Trung về đường Lê Văn Thọ, 4 tên giang hồ phóng trên 2 xe máy, tay lăm lăm cầm hung khí đuổi theo 8 thanh niên khác đang điều khiển trên 4 xe máy với tốc độ cao.

Khi đến trước cửa hàng thế giới di động, nhóm 4 đối tượng đuổi kịp xe của Phương và Phong. Các đối tượng trên hai xe này dùng hung khí chém tới tấp vào người Thiên và Phong khiến hai thanh niên này ngã xe rơi xuống đường.

Bị đánh tới tấp, Bùi Hoàng Thiên Phương đưa tay lên đỡ thì bị thanh mã tấu dài khoảng 50cm chém đứt lìa bàn tay trái.

Thấy bạn bị tấn công, 6 thanh niên chạy trước nhanh chóng quay đầu xe, lao vào hô hoán người dân cùng giải vây. Đến lúc này, 4 tên giang hồ vẫn cầm dao vung loạn xạ, chửi bới trước khi lên xe tẩu thoát về hướng đường Lê Văn Thọ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

V.Quang (T/h)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an camera nghi can