Tin mới

Triều cường lên cao, nhiều người Sài Gòn ngã nhào trong nước

Thứ tư, 12/09/2018, 14:04 (GMT+7)

Triều cường dâng cao, nhiều đoạn đường ở TP. HCM bị ngập, trở thành bẫy khiến người tham gia giao thông ngã nhào.

Triều cường dâng cao, nhiều đoạn đường ở TP. HCM bị ngập, trở thành bẫy khiến người tham gia giao thông ngã nhào.

VnExpress đưa tin, chiều 11/9, triều cường dâng cao khiến một số tuyến đường tại các quận 2, 7, huyện Nhà Bè (TP. HCM) ngập nặng.

Đoạn đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) dài hơn 500 m bị xuống cấp, nước dâng cao khoảng từ 30-50 cm làm nhiều xe chết máy.

Ổ voi, ổ gà chìm trong biển nước bẫy của người tham gia giao thông. (Ảnh: VnExpress)

Người dân ở phường Phú Mỹ chia sẻ, đoạn đường này xuống cấp trầm trọng. Cứ mưa và triều cường lên là người đi qua đây bị ngã. Các chỗ hư hỏng đã được đổ 4 bao xi măng để san lấp nhưng không ăn thua.

Đến 18h, nước triều cường tiếp tục dâng cao, nhiều nơi ngập nửa bánh xe, tràn vào pô khiến xe hai bánh chết máy hàng loạt.

Triều cường xảy ra đúng thời điểm tan tầm khiến đường bị ùn ứ kéo dài. Nhiều người chạy xe trên vỉa hè hoặc đi ngược chiều để tránh chỗ nước ngập khiến giao thông càng rối loạn.

Nhiều người bị đổ xe do triều cường dâng cao. (Ảnh: Thanh Niên)

Sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của triều cường và nước lũ dâng cao cũng khiến việc đi lại của người dân miền Tây gặp khó khăn, nhiều vườn cây ăn quả bắt đầu chết.

Tại tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận huyện Tam Bình (Vĩnh Long) hướng về nút giao IC3 trên đường dẫn cầu Cần Thơ, nhiều nơi bị ngập sâu.

Một số tuyến đường, tuyến hẻm trong nội đô TP. Cần Thơ, nước dâng lên cao đến hơn nửa bánh xe.

Nước ngập nặng cùng các lô cốt công trình làm nhiều đoạn đường bị ùn tắc. (Ảnh: VnExpress)

Tại Đồng Tháp, nước lũ kết hợp triều cường tràn qua khu ô bao số 4 (thuộc ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành) làm diện tích vườn cây ăn trái bị thiệt hại.

Khu vườn hơn 11 công đất, trồng khoảng 1.300 cây cam xoàn của anh Nguyễn Minh Hoàng bị ngập sâu trong nước. 15 tấn cam xoàn chuẩn bị được thu hoạch ngập toàn bộ. Hiện, có trên 30% gốc cam xoàn có dấu hiệu vàng, héo lá và rụng trái, ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng, theo Báo Người Lao Động.

Khoảng 18h 30′, triều cường bắt đầu rút, tuy nhiên đoạn đường vẫn còn ùn ứ do nước chưa kịp thoát. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường đầu tháng 8 (âm lịch) đang lên, mực nước vùng đầu nguồn sông Tiền, Hậu trên mức báo động 2.

Tại TP. HCM, tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp sẽ còn kéo dài trong một tuần nữa.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news