Tin mới

Triệu phú U80 gốc Thái Bình mua tháp Eiffel thế nào?

Chủ nhật, 29/06/2014, 19:32 (GMT+7)

Có ý định mua công ty tháp Eiffel từ năm 2012 nhưng mãi đến tháng 4/2013, triệu phú Chuc Hoang mới trở thành cổ đông của công ty này với tỷ lệ nắm giữ khoảng 8,67\%.

 

 

Có ý định mua công ty tháp Eiffel từ năm 2012 nhưng mãi đến tháng 4/2013, triệu phú Chuc Hoang mới trở thành cổ đông của công ty này với tỷ lệ nắm giữ khoảng 8,67%.

Theo báo cáo tài chính của công ty tháp Eiffel (Société de la Tour Eiffel - STE) năm 2013, ngày 12/4/2013 đánh dấu lần đầu tiên công ty MI 29 - một doanh nghiệp thuộc sở hữu của ông Chuc Hoang đạt được thỏa thuận nắm giữ cổ phiếu của STE. Theo đó, MI 29 quyết định mua lại khoảng 530.000 cổ phần STE từ Eiffel Holding, tương đương với 8,67% vốn của STE.

Dù tài sản của triệu phú gốc Việt Chuc Hoang trên tạp chí Challenges (Pháp) chỉ khoảng 290 triệu EUR nhưng giá trị cổ phần mà ông này nắm giữ tại STE qua các công ty liên quan đã lên tới 105 triệu EUR. Ảnh: Le Monde 

Dựa theo những điều khoản ban đầu của hợp đồng, thông qua các công ty Eurobail và quỹ địa ốc Wilson (Foncière Wilson Sarl), mức vốn thuộc quyền sở hữu của ông Chuc Hoang và các công ty liên quan tại STE đạt 10,77%. Đến ngày 12/6, tỷ lệ này đã là 15,4%, đưa ông Chuc Hoang trở thành cổ đông lớn trong công ty sở hữu biểu tượng nước Pháp.

Chỉ hai tháng sau đó, ông Chuc Hoang tiêp tục mua gom cổ phần của STE trên sàn chứng khoán thông qua MI 29 và các công ty liên quan. Đến tháng 8/2013, số cổ phần mà vị này nắm giữ trực tiếp và gián tiếp khoảng 20,42% vốn của STE. Đến cuối năm 2013, tỷ lệ sở hữu của doanh nhân giàu thứ 176 của Pháp tại Eiffel vọt lên mức 29,11%, tương ứng 1,812 triệu cổ phần.

Tỷ lệ sở hữu của triệu phú Chuc Hoang ở STE. Nguồn: Báo cáo tài chính STE 2013.

Tuy nhiên, quá trình hợp tác giữa doanh nhân gốc Việt Chuc Hoang với STE không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Doanh nhân gốc Việt từng kiện STE lên tòa án Paris vì cho rằng lãnh đạo của công ty này được trả lương quá cao, lạm dụng quyền lực và tài sản của xã hội. 

Đơn tố cáo nêu rõ, tổng mức thù lao của ba nhà quản lý chính tại STE đã tăng tới 85% trong vòng một năm. Trong đó, chủ tịch và tổng giám đốc nhận lương cao gấp 2,3 đến 5 lần so với bình thường, đồng thời "hội đồng quản trị không còn đủ điều kiện để quản lý công ty". Tòa án Paris sau đó đã bác đơn tố cáo của ông Chuc Hoang và MI 29, đồng thời yêu cầu MI 29 nộp khoản phí thụ lý vụ kiện khoảng 10.000 EUR.

Giá trị cổ phiếu của công ty tháp Eiffel (mã EIFF) trên sàn chứng khoán châu Âu đóng cửa ngày 23/6 là 58,1 EUR. Như vậy, chỉ tính riêng giá trị cổ phần mà ông Chuc Hoang sở hữu tại STE (dưới danh nghĩa chủ tịch các công ty liên quan) đã lên tới 105,3 triệu EUR.

Hạ Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: triệu phú Eiffel