Tin mới

Triệu tập 2 nghi can vụ thanh niên bị đâm khi cứu cô gái gặp tai nạn

Thứ tư, 15/02/2017, 11:48 (GMT+7)

Ngày 15/2, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo huyện Thuận Thành cho biết: Trước đó, khoảng 19h30 ngày 11/2, tại khu vực phố Chẹm (QL38) thuộc địa bàn thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy. Đó là xe taxi hãng Phú Sơn, biển kiểm soát 99A-082.00 do anh Nguyễn Sỹ Tuyên (sinh năm 1981, ở thôn Trung Thành, Đại Lai, Gia Bình) điều khiển với xe mô tô biển kiểm soát 34B1-672.49 do chị Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1992, ở thôn Ba, xã Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển. Hậu quả, chị Dung bị xây xát da vùng đầu gối trái.
Theo cơ quan chức năng, khi thấy có vụ va chạm giao thông, anh Nguyễn Hải Sơn (sinh năm 1982, ở thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, Thuận Thành) đã ra hiện trường và cùng với anh Tuyên (lái xe taxi ) đưa chị Dung đến bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành để sơ cứu và điều trị. Khi đến bệnh viện, chị Dung có nhờ anh Sơn gọi điện cho một người bạn là Nguyễn Hữu Khá (sinh năm 1991, ở Ấp Đông Côi, Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh). Khoảng hơn 10 phút sau thì Nguyễn Hữu Khá cùng Nguyễn Ngọc Đức (sinh năm 1999, ở thôn Nghĩa Xá, xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh) đến Bệnh viện nơi chị Dung sơ cứu. Khi các đối tượng đến bệnh viện đã xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Hải Sơn. Đối tượng Nguyễn Hữu Khá đã đuổi đánh anh Sơn và dùng dao bấm đâm một nhát vào lưng bên phải gây thương tích cho anh Sơn. Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Khá và Nguyễn Ngọc Đức đã bỏ trốn.
Ngay khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Thuận Thành đã tiến hành điều tra, truy tìm, triệu tập các đối tượng. Đến 20h ngày 14/02/2017, Công an huyện Thuận Thành đã triệu tập đối tượng Nguyễn Hữu Khá. Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Khá đã khai nhận hành vi dùng dao bấm đâm anh Sơn gây thương tích. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành đang tạm giữ đối tượng này để tiếp tục điều tra xử lý.
Còn với bệnh nhân Sơn, lãnh đạo khoa ngoại phẫu thuật - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cho biết bệnh nhân được phẫu thuật, điều trị kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định, 1 tuần nữa có thể xuất viện.
Anh Sơn cũng cho hay đây không phải lần đầu tiên anh cứu người gặp nạn. Do nhà anh ở ngay mặt đường nên anh đã nhiều lần gặp người bị tai nạn và đưa vào viện. Nhiều lần anh bị người nhà của những người được đưa vào viện gây phiền phức song đây là lần đầu tiên bị đâm như thế này. “Dẫu vậy, nhưng tôi không thể để các nạn nhân nằm ở ngoài đường được” – anh nói.
Được biết, gia cảnh anh Sơn hiện khó khăn, anh và vợ chia tay đã hơn 5 năm nay, một mình anh nuôi 2 con nhỏ. Anh làm công việc tự do, thu nhập bấp bênh.

 

Sáng nay 15-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng Công an huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), cho biết đơn vị đã triệu tập 2 thanh niên liên quan đến vụ anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, thường trú huyện Thuận Thành) đưa người Tai nạn giao thông đi cấp cứu, sau đó bị đâm trọng thương.
Ngay sau có chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Thuận Thành đã vào cuộc xác minh, điều tra. “Đến tối ngày 14-2 chúng tôi đã triệu tập 2 thanh niên liên quan đến vụ đâm trọng thương anh Sơn lên trụ sở làm việc và lấy lời khai”-Đại tá Chinh nói.
Theo Đại tá Chinh, qua điều tra, bước đầu Công an xác định tối 11-2 tại quốc lộ 38 thuộc khu vực xã Trạm Lộ (Bắc Ninh), một chiếc taxi hiệu Phú Sơn có va chạm giao thông với một xe máy do cô gái quê Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) điều khiển khiến cô này bị thương nhẹ.
Sau đó, anh Nguyễn Hải Sơn, là người đi đường ngang qua, đã cùng lái xe taxi đưa cô gái vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành để kiểm tra vết thương. Tại đây, cô gái có nhờ anh Sơn gọi điện cho bạn trai đến bệnh viện. Ít phút sau, có 2 nam thanh niên đã đến bệnh viện.
“Có thể, 2 nam thanh niên đã nhầm anh Sơn là người điều khiển chiếc xe taxi gây tai nạn nên 2 bên có lời qua tiếng lại. Sau đó, một nam thanh niên đuổi đánh và rút dao bấm đâm trúng lưng anh Sơn”-Đại tá Chinh cho biết.
Đại tá Chinh cho biết thêm hiện sức khỏe của anh Sơn đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải ở bệnh viện để điều trị. “Hiện đơn vị vẫn đang điều tra và củng cố hồ sơ để kết luận vụ việc”-Đại tá Chinh cho hay.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news