Tin mới

Triệu tập 2 nữ sinh tông ông già ngất xỉu rồi bỏ ở nghĩa địa

Thứ năm, 13/04/2017, 16:15 (GMT+7)

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường tỉnh lộ 547 xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, sáng nay, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) triệu tập 2 cô gái tông cụ ông ngất xỉu rồi thả ở nghĩa trang.

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường tỉnh lộ 547 xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, sáng nay, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) triệu tập 2 cô gái tông cụ ông ngất xỉu rồi thả ở nghĩa trang.

Ông Thanh đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Ảnh: Ảnh: TP

Theo thông tin trên Tiền phong, báo Phụ nữ, sáng nay (13/4) Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) triệu tập 2 cô gái tông cụ ông ngất xỉu rồi thả ở nghĩa trang.

Thượng tá Nguyễn Duy Hùng - Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết đã làm rõ nhân thân của 2 cô gái bỏ nạn nhân ở nghĩa địa sau khi gây ra tai nạn là học sinh THPT trên địa bàn.

Sau 4 ngày điều tra, cơ quan điều tra đã xác định được 2 cô gái là N.T.Vân (SN 2000) và P.T.Yến (SN 2001), cùng trú tại thôn Song Nam, xã Cương Gián, Nghi Xuân. Cả 2 là học sinh Trường THPT Nguyễn Đổng Chi, huyện Lộc Hà. Vụ tai nạn cũng làm Vân bị thương phải đến Trạm Y tế xã Cương Gián băng bó.

Công an Lộc Hà đã triệu tập 2 nữ sinh cùng chiếc xe máy gây tai nạn để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, 2 nữ sinh thừa nhận gây ra vụ việc và khai nhận trên đường đưa vào viện cấp cứu nạn nhân đòi xuống xe nên bỏ lại bên đường.

Trước đó, khoảng hơn 8h ngày 8/4, ông Lê Ngọc Thanh (62 tuổi, trú xóm Thanh Mỹ, xã Phù Lưu), đang đi bộ trên đường làng bị một chiếc xe máy tông trúng người, khiến ông Thanh ngất xỉu. 

Sau khi gây tai nạn, do có nhiều người chứng kiến nên 2 cô gái này hứa và nhờ người dân giúp đỡ đưa ông Thanh lên xe máy để chở vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, 2 cô gái này không chở ông Thanh đến viện cấp cứu mà chở ra thả ở khu vực nghĩa trang xã Phù Lưu.

Ông Thanh sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, gãy chân trái, chấn thương nặng ở vùng bụng và mặt.

Đức Hòa (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news