Tin mới

Triều Tiên gửi vòng hoa viếng cố Thủ thướng Phan Văn Khải

Thứ năm, 22/03/2018, 09:39 (GMT+7)

Đại diện các cơ quan, đoàn thể Triều Tiên gửi vòng hoa tới Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên để viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đại diện các cơ quan, đoàn thể Triều Tiên gửi vòng hoa tới Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên để viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên KNCA đưa tin, ngày 20/3, đại diện các có quan, đoàn thể của Triều Tiên đã gửi vòng hoa tới Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên để tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Các đại diện này đến từ Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Bộ Ngoại thương Triều Tiên, Ủy ban Văn hóa Đối ngoại Triều Tiên. Đại diện các cơ quan, đoàn thể Triều Tiên dành phút mặc niệm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và ghi lời chia buồn vào sổ tang.

Đại diện các cơ quan, đoàn thể của Triều Tiên gửi vòng hoa viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. (Ảnh: KCNA)

Sáng 22/3, lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại TP HCM và Hà Nội.

Trong bài điếu văn, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban tổ chức tang lễ - khẳng định, với hơn 70 năm tham gia hoạt động cách mạng, từ khi mới 14 tuổi hoạt động trong đội cứu quốc xã đến khi giữ cương vị Thủ tướng, cuộc đời ông Sáu Khải luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh thống nhất và phát triển đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Dù ở cương vị nào nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cũng thể hiện lòng trung thành, gương mẫu, nêu cao phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Luôn đặt lợi ích của Đảng, đất nước, nhân dân lên trên hết. Nhân cách và con người của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được đồng chí quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời lúc 1h30 ngày 17/3 tại quê nhà Củ Chi, hưởng thọ 85 tuổi. Ông được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá là lãnh đạo có tinh thần cải cách mạnh mẽ và quyết tâm hội nhập.

Ông cũng là người trình Dự thảo Luật về Thương mại song phương Việt Nam - Mỹ (BTA) ký chính thức năm 2001; là nhà lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam sang thăm Mỹ, gặp Tổng thống Bush năm 2005 mở ra triển vọng hợp tác mới giữa Việt Nam và Mỹ.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news