Tin mới

Trợ giảng nhờ người thi hộ ngoại ngữ

Thứ sáu, 21/02/2014, 15:24 (GMT+7)

Người nhờ thi hộ là cô V.T.C. (26 tuổi), đang giảng dạy tại Trường ĐH Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân.

Người nhờ thi hộ là cô V.T.C. (26 tuổi), đang giảng dạy tại Trường ĐH Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân.

 

Theo đó, tại kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung tham chiếu châu Âu của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội ngày 30/11/2013, các cán bộ coi thi nghi vấn một trường hợp dự thi có gương mặt không giống với ảnh thí sinh. Kiểm tra thì phát hiện người đi thi đã dán đè ảnh lên chứng minh thư thật của cô V.T.C..

Trợ giảng nhờ người thi hộ ngoại ngữ

Ảnh minh họa

Khi bị phát hiện, người thi hộ đã bỏ chạy.

Ông Phạm Văn Kim - trưởng phòng chính trị và công tác sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - cho biết nhà trường đã có công văn gửi Trường ĐH Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân thông báo và quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của thí sinh V.T.C., cấm thí sinh này tham dự các kỳ thi của Trường ĐH Ngoại ngữ theo quy định.

Trường ĐH Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân cũng đã có công văn phúc đáp và cho biết cô V.T.C. còn trong thời gian nghỉ hộ sản đến hết ngày 1-2-2014. Ngày 20-2, thông tin từ trường này cho hay lãnh đạo nhà trường đã họp và quyết định sẽ xem xét kỷ luật đối với cô C..

Theo Tuổi trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news