Tin mới

Trưa ngày 21/5: Tạm dừng thu phí trạm Sông Phan trên QL1

Thứ bảy, 21/05/2016, 15:28 (GMT+7)

Đó là nội dung trong công văn hỏa tốc do Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện ký ngày 21/5 gửi UBND tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Cục đường bộ IV và chủ đầu tư - Tổng công ty 319. 

Đó là nội dung trong công văn hỏa tốc do Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện ký ngày 21/5 gửi UBND tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Cục đường bộ IV và chủ đầu tư - Tổng công ty 319. 

Tuổi Trẻ thông tin cho biết trưa ngày 21/5, Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện gửi công văn hỏa tốc đến UBND tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Cục Đường bộ IV và chủ đầu tư - Tổng công ty 319.

Trạm thu phí Sông Phan phải ngừng thu phí từ 12h trưa ngày 21/5 theo chỉ đạo từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo đó, nội dung cho biết báo cáo của Cục quản lý đường bộ IV, Cục quản lý xây dựng chất lượng và công trình giao thông, Chi nhánh 319-Sông Phan (thuộc Tổng công ty 319) về kiểm tra hiện trường khắc phục các tồn tại của dự án đầu tư xây dựng cải tạo nền, mặt đường quốc lộ 1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT cho thấy chưa hoàn thành. 

Do đó, Tổng cục đường bộ VN giao Cục đường bộ IV chủ trì, phối hợp với CSGT, thanh tra giao thông và đại diện doanh nghiệp dự án BOT (chi nhánh 319-Sông Phan) dừng thu phí kể từ 12g ngày 21-5 cho đến khi chủ đầu tư khắc phục xong hằn lún và các tồn tại đã được nêu trước đó.

Cũng theo đó, Tổng cục đường bộ VN yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT, đồng thời tiếp tục khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường.  

Trước đó, ngày 20/5, Cục đường bộ IV đã tiến hành kiểm tra hiện trường quốc lộ 1 báo cáo hết thời hạn khắc phục lún nhưng chủ đầu tư chi nhánh 319 - Sông Phan mới chỉ khắc phục được  3.800m2 đường hằn lún trong số hơn 15.000m2 phải khắc phục. 

Thời điểm tiến hành kiểm tra, chủ đầu tư cũng chưa hoàn thiện việc xử lý những điểm đen tại tỉnh Bình Thuận, đồng thời chưa tiến hành duyệt hồ sơ khảo sát của tư vấn thiết kế xử lý toàn diện phần mặt đường hư hỏng trên QL1. 

Trước đó, Pháp luật TPHCM cũng đưa tin cho biết chiều ngày 13/5, phía Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) đã phát đi công điện đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 7, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (nhà đầu tư) khẩn trương khắc phục tình trạng hằn lún mặt đường thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Nai do phát hiện tình trạng lún, hư hỏng làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông, gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. 

Theo đó, những đơn vị có liên quan phải tiến hành kiểm tra, sửa chữa và khắc phục triệt để những điểm hằn lún, hư hỏng...trước ngày 30/5. Cùng với đó, phải tiến hành phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Nếu nhà đầu tư không khắc phục xong trước thời hạn này, Tổng cục Đường bộ VN báo cáo Bộ GTVT sẽ đề nghị trạm tạm dừng thu phí cho đến khi khắc phục xong. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news