Tin mới

Trung Quốc bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ sáu, 13/01/2017, 07:29 (GMT+7)

Đúng 16h30 chiều 12/1, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân, Bắc Kinh, 21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rền vang.Đúng 16h30 chiều 12/1, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân, Bắc Kinh, 21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rền vang.

Đúng 16h30 chiều 12/1, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân, Bắc Kinh, 21 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rền vang.

[mecloud]hQijuDwlWu[/mecloud]

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hôm qua 12/1 bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng bí thư - Chủ tịch Tập Cận Bình.

21 phát đại bác được bắn để chào mừng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Vietnam+

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia và do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự. Ảnh: VOV

Theo TTXVN, VOV khi đoàn xe chở Tổng Bí thư và đoàn đại biểu Việt Nam tiến vào cổng Bắc Đại lễ đường Nhân dân, 21 phát đại bác chào mừng vang lên.

Tại Đại lễ đường, Chủ tịch Tập Cận Bình nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 2 nhà lãnh đạo chụp ảnh chung và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.  

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã duyệt đội danh dự quân đội Trung Quốc. Sau lễ đón, 2 nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.

Cũng tại Đại lễ đường Nhân dân, sau khi cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác, Chủ tịch Trung Quốc đã mời Tổng Bí thư cùng dự tiệc trà thân mật. 

Đây là cử chỉ đặc biệt, chưa có tiền lệ, thể hiện sự coi trọng và thiện chí của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Tại tiệc trà, Chủ tịch Tập đã giới thiệu và mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thưởng thức các loại trà nổi tiếng của tỉnh Phúc Kiến, giới thiệu về tỉnh Chiết Giang - nơi ông từng công tác và lãnh đạo. Hai bên cũng trao đổi thêm về các biện pháp tăng cường quan hệ và hợp tác song phương trong thời gian tới. 

Tối cùng ngày, tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Việt Nam.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news