Tin mới

Trung Quốc chống gian lận thi cử bằng máy bay không người lái

Thứ sáu, 05/06/2015, 09:02 (GMT+7)

Trước những “công nghệ gian lận thi cử” tinh vi của học sinh, chính quyền thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) sẽ dùng máy bay không người lái bay quanh các trường thi để ngăn chặn, phát hiện học sinh vi phạm trong kỳ thi đại học sắp tới.

Trước những “công nghệ gian lận thi cử” tinh vi của học sinh, chính quyền thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) sẽ dùng máy bay không người lái bay quanh các trường thi để ngăn chặn, phát hiện học sinh vi phạm trong kỳ thi đại học sắp tới. 

Theo tin tức trên tờ Daily Mail ngày 4/6 dẫn lại thông tin từ tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc), từ độ cao 500m, máy bay không người lái (UAV) sẽ theo dõi những tín hiệu vô tuyến khả nghi từ các hội đồng thi nhằm ngăn chặn học sinh trong phòng thi dùng thiết tai nghe kết nối với bên ngoài để gian lận thi cử. 

Trung Quốc chống gian lận thi cử bằng máy bay không người lái

Trung Quốc chống gian lận thi cử bằng máy bay không người lái 

Máy bay không người lái có thể bay im lặng trong vòng 90 phút, sử dụng camera để theo dõi các hội đồng thi, phát hiện chính xác địa điểm phát ra tín hiệu vô tuyến và báo cáo cho các giám thị biết học sinh đang dùng thiết bị điện tử để gian lận. 

Công nghệ chống gian lận thi cử này sẽ được áp dụng tại các hội đồng thi ở thành phố Lạc Dương trong kỳ thi đại học diễn ra vào tháng 6/2015. Đây là một kỳ thi (kéo dài hai ngày) đầy áp lực đối với hơn 9 triệu học sinh Trung Quốc. 

Năm 2014, chính quyền Trung Quốc công bố những “công nghệ gian lận thi cử” tinh vi của học sinh nước này bao gồm viết hoặc đồng hồ có gắn camera siêu nhỏ, có thể gửi hình ảnh ra ngoài phòng thi để có người nhắc bài. 

Năm 2014, một ngôi trường ở Bỉ cũng đã áp dụng phương pháp chống gian lận thi cử quả bằng cách…sử dụng máy bay điều khiển từ xa để quan sát sinh viên khi làm bài. 

Trong một đoạn clip được chia sẻ trên trang Youtube cho thấy trong một buổi thi của các sinh viên, các giám thị đã sử dụng một thiết bị nhỏ giống như máy bay trực thăng đã được gắn camera theo dõi và được điều khiển từ xa để kiểm soát, phát hiện các sinh viên có hành vi gian lận trong lúc làm bài. Để vận hành thiết bị này yêu cầu 1 giám thị phụ trách việc điểu khiến chiếc máy bay quan sát khắp phòng thi, trong khi đó một giám thị khác sẽ theo dõi các hoạt động của sinh viên thông qua một màn hình máy tính. 

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news