Tin mới

Trung Quốc: Con rớt đại học, mẹ đòi lại học phí

Thứ năm, 07/07/2016, 09:40 (GMT+7)

Khi con trai thi trượt đại học, một phụ huynh đã tới trung tâm luyện thi đòi lại tiền học phí.

Khi con trai thi trượt đại học, một phụ huynh đã tới trung tâm luyện thi đòi lại tiền học phí.

Theo tờ Tề Lỗ văn báo, một phụ huynh họ Trương ở tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đã tới Trung tâm giáo dục Thiên tài ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông đòi lại 160.000 nhân dân tệ (trên 530 triệu đồng) sau khi con trai thi trượt đại học.

Trước đó, vào năm 2011, bà Trương cho con trai là Tiểu Duệ ôn thi đại học tại trung tâm luyện thi đại học này với mong muốn con sẽ đỗ đại học.

Tại đây, Tiểu Duệ được tham gia lớp luyện thi nội trú với hình thức một thầy một trò, thời gian học từ 8 giờ sáng đến 21 giờ, với học phí 1.200 nhân dân tệ (gần 4 triệu đồng)/ngày.

Tuy nhiên, sau kỳ thi, con trai bà Trương đã bị trượt mặc dù bà đã kỳ vọng rất nhiều rằng con trai sẽ đỗ đại học. Vì vậy, bà Trương đã đến trung tâm đòi lại toàn bộ số tiền học phí bà đã đóng trong suốt quá trình con trai học tại trung tâm.

Trước sự việc trên, đại diện trung tâm trả lời rằng hai bên không có ký hợp đồng cam kết về điểm số và con trai bà Trương nên chịu trách nhiệm về việc con trai bà có đỗ đại học hay không.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news