Tin mới

Trung Quốc: Triệt phá đường dây buôn lậu 3.605 tỷ đồng

Thứ bảy, 24/10/2015, 14:18 (GMT+7)

Cục Hải quan Quảng Đông và Bắc Hải (Trung Quốc) vừa công bố triệt phá thành công hàng loạt vụ án buôn lậu tinh thể nhân tạo và hoa quả sấy khô, trị giá lên tới 1,025 tỷ NDT (khoảng 3605 tỷ đồng).

Cục Hải quan Quảng Đông và Bắc Hải (Trung Quốc) vừa công bố triệt phá thành công hàng loạt vụ án buôn lậu tinh thể nhân tạo và hoa quả sấy khô, trị giá lên tới 1,025 tỷ NDT (khoảng 3605 tỷ đồng).

Tin tức trên Ifeng cho hay, ngày 21/3, Cục Hải quan Bắc Hải và Nam Ninh đã phối hợp hành động, bắt giữ đường dây buôn bán tinh thể nhân tạo và hoa quả sấy khô. Trong đó, thu giữ được 195,3 tấn tinh thể nhân tạo, tổng giá trị là 115 triệu NDT (khoảng 404,5 tỷ đồng).  Đây là giá trị buôn lậu lớn nhất trong năm nay.

 

Hình ảnh tinh thể nhân tạo thu giữ trong vụ án. Ảnh Ifeng

Theo báo cáo điều tra, một công ty X ở Trung Sơn là Tổng đại lý phân phối sản phẩm tinh thể nhân tạo “Asfour” do Ai Cập sản xuất.  Tuy nhập khẩu với số lượng có hạn, nhưng họ lại bán ra với số lượng rất lớn.

Vậy rốt cuộc sản phẩm tinh thể nhân tạo “Asfour” trên thị trường đến từ đâu? Từ câu hỏi này, cảnh sát lập tức điều tra và  phát hiện, trong số những đường dây buôn lậu tinh thể nhân tạo, có một số đường dây còn buôn bán cả hoa quả sấy. Từ năm 2013 trở lại đây, các đường dây buôn lậu này mua hoa quả sấy như hồ đào, óc chó, hồ trăn từ Iran, Mỹ rồi vận chuyển đến Hong Kong, tiếp đó từ Hong Kong chuyển sang Việt Nam.

Tại Việt Nam, các đường dây này sẽ thay đổi bao bì,  sau đó nhập khẩu trái phép vàoTrung Quốc qua đường biên giới Quảng Tây, Vân Nam. Qua thống kê, tổng số lượng hoa quả sấy khô là 14000 tấn, giá trị lên tới 910 triệu NDT (khoảng 3201tỷ đồng).

Ngoài ra, họ cũng thu giữ 195,3 tấn tinh thể nhân tạo, bắt giữ 6 đường dây buôn lậu.

Anh Khôi (Theo Ifeng)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news