Tin mới

Trung tá công an nói việc tông chết phụ huynh chở con đi thi THPT là ngoài ý muốn

Thứ tư, 04/07/2018, 10:07 (GMT+7)

Công an huyện Đắk RLấp, hiện nay trung tá tông chết phụ huynh chở con đi thi THPT vẫn đi làm việc bình thường, không bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Công an huyện Đắk R'Lấp, hiện nay trung tá tông chết phụ huynh chở con đi thi THPT vẫn đi làm việc bình thường, không bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ Đồn trưởng Đồn Công an gây tai nạn khiến mẹ thí sinh chết trước điểm thi, ngày 3/7, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, sự việc trên xảy ra ở xã khác trong địa bàn huyện.

Cùng ngày, một  lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp cho biết, Công an tỉnh đang điều tra vụ việc liên quan tới ông Hoàng Anh Tuấn (Trung tá, Đồn trưởng Đồn Công an khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ) vì điều khiển ô tô gây tai nạn chết người.

Chiếc ô tô do trung tá Hoàng Anh Tuấn điều khiển, gây ra vụ tai nạn này. Ảnh TPO

Cũng trao đổi vơi Tiền Phong, trung tá Tuấn cho biết, vụ việc xảy ra là ngoài ý muốn. Về đạo đức và tình người, gia đình ông đã đến xin lỗi, hỗ trợ gia đình người bị nạn. Trong thời gian tới ông sẽ sắp xếp để đến tạ lỗi với gia đình nạn nhân.

Hiện ông Tuấn vẫn đang đi làm việc bình thường, chưa bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 26/6, chị N. T. H. (37 tuổi, trú thôn 1, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp) đưa con trai là thí sinh V. M. T. (học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện Đắk R’Lấp) tới điểm thi tại Trường THPT Trường Chinh dự thi.

Sau đó, chị H. sang quán nước đối diện điểm thi để chờ đón con về. Khi xe máy vừa qua đường thì xe ô tô do ông Hoàng Anh Tuấn đi theo hướng Bình Phước - Đắk Nông tông vào.

Vụ tai nạn khiến chị H. ngã xuống đường bất tỉnh, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên chị H. không qua khỏi.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news