Tin mới

Trưởng ban Tổ chức thành ủy Vị Thanh bị hủy bằng tốt nghiệp THPT

Thứ sáu, 30/09/2016, 07:12 (GMT+7)

Liên quan tới việc ông Lê Thành Nhân - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh (Hậu Giang) mượn bằng cấp 2 của bạn để học cao hơn, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã thu hồi để hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT của ông Nhân.

Liên quan tới việc ông Lê Thành Nhân - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh (Hậu Giang) mượn bằng cấp 2 của bạn để học cao hơn, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã thu hồi để hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT của ông Nhân.

Theo thông tin trên VnEpress, Zing News, chiều 29/9, Tỉnh ủy Hậu Giang đã làm việc với ông Lê Thành Nhân, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh về việc thông báo cho cán bộ này biết việc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã thu hồi để hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT của ông Nhân.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, năm 1987-1988 ông Nhân học lớp 9 tại Trường THCS Vị Bình (huyện Vị Thủy) nhưng không được thi tốt nghiệp.

Năm 1996, khi đã là cán bộ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, ông Nhân đã mượn bằng THCS của bạn học có cùng tên và năm sinh là Lê Hoàng Nhân để nộp hồ sơ học cấp 3 và được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Ông Nhân sau đó sử dụng bằng cấp 3 để học và hoàn tất Đại học Luật (2005-2010), cao cấp chính trị - hành chính (2013-2015).

"Chúng tôi sẽ xin ý kiến thường trực Tỉnh ủy để bố trí lại công việc cho ông Nhân. Do bằng cấp 3 bị thu hồi để hủy bỏ, Nhân không còn đủ tiêu chuẩn của cán bộ công chức", một cán bộ Tỉnh ủy Hậu Giang nói.

Trước khi làm Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, ông Nhân từng đảm nhiệm nhiều chức vụ ở UBND, HĐND, Chánh thanh tra thành phố Vị Thanh... 

Hiện ông Lê Hoàng Nhân - người cho bạn mượn bằng đang làm doanh nghiệp tư nhân ở Hậu Giang. Thời điểm đó, ông Lê Hoàng Nhân nghĩ đơn giản là mình đã tốt nghiệp đại học rồi thì bằng cấp 2 không cần tới nên cho bạn mượn.

Sắp tới, Thành ủy Vị Thanh cho biết, sẽ xin ý kiến của thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang về việc bố trí lại công việc cho ông Nhân.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news