Tin mới

Trường tiểu học dạy học sinh dùng súng: Lãnh đạo nhà trường nói gì?

Thứ năm, 14/04/2016, 11:24 (GMT+7)

Liên quan đến vụ học sinh tiểu học được dạy cầm súng gây xôn xao dư luận hai ngày qua, lãnh đạo nhà trường cho biết hình ảnh học sinh sử dụng súng được ghi lại khi các em tham gia hoạt động ngoại khóa tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh do nhà trường tổ chức.

Liên quan đến vụ học sinh tiểu học được dạy cầm súng gây xôn xao dư luận hai ngày qua, lãnh đạo nhà trường cho biết hình ảnh học sinh sử dụng súng được ghi lại khi các em tham gia hoạt động ngoại khóa tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh do nhà trường tổ chức.

Trên báo Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Soa, Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp – Trường ĐH Vinh xác nhận, các em nhỏ cầm súng và ngắm bắn đúng là học sinh của trường.

Theo ông Soa: “Các em trong ảnh là học sinh đang theo học lớp 1 và lớp 2, khối tiểu học tại Trường Thực hành sư phạm - ĐH Vinh. Hình ảnh học sinh sử dụng súng được ghi lại khi các em tham gia hoạt động ngoại khóa tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh do nhà trường tổ chức. Tuy nhiên, việc học sinh sử dụng súng không có trong chương trình đã được trường phê duyệt”.

Hình ảnh các học sinh được hướng dẫn sử dụng súng khiến dư luận hoang mang. Ảnh: Phụ nữ TPHCM

Cũng theo ông Soa: “Ngoài chương trình chính khóa, Trường thực hành sư phạm còn tổ chức cho các em học sinh khối tiểu học các chương trình ngoại khóa, trong đó có hoạt động tham quan Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh trong 1 ngày. Nhưng trong đề cương chương trình của các em đi không có nội dung này”.

Liên quan đến vấn đề học sinh cầm súng trong giờ học ngoại khóa, trên báo Phụ nữ TPHCM,  Đại tá Trương Xuân Dũng - Phó giám đốc Trung tâm (TT) Giáo dục quốc phòng - An ninh Vinh chi biết, Trung tâm cũng đã tổ chức cho các cháu hoạt động trải nghiệm, đến khi hết giờ thì các cháu chạy lại ôm súng, khi đó các sinh viên đi theo hướng dẫn các cháu rồi chụp ảnh, đưa lên Facebook khiến nhiều người hiểu nhầm.

"Trong chương trình thăm quan của các cháu không có việc học sử dụng súng, đó là dụng cụ của sinh viên. Súng đó là súng nhựa để học tập, chỉ là mô hình", Đại tá Dũng khẳng định.

Trước đó, hai bức ảnh ghi lại cảnh thiếu nữ thanh niên hướng dẫn các em học sinh khoảng 6-7 tuổi cầm súng được đăng tải trên mạng khiến nhiều người phản đối. Nhiều người còn cho rằng đó là cách giáo dục kỹ năng “quái đản”, “phản giáo dục”.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news