Tin mới

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho phi công Phạm Đức Trung

Chủ nhật, 28/08/2016, 09:18 (GMT+7)

Thiếu úy phi công Phạm Đức Trung được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất vì đã anh dũng hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu úy phi công Phạm Đức Trung được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất vì đã anh dũng hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo tin tức trên báo TTXVN, Tuổi Trẻ, vào tối ngày 27/8, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ tới viếng thiếu úy Phạm Đức Trung- học viên phi công hy sinh khi đang huấn luyện bay vào sáng ngày 26/8, tại khu vực cánh đồng thuộc phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Tại lễ viếng, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất do Chủ tịch nước truy tặng Thiếu úy Phạm Đức Trung vì đã anh dũng hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho đại diện gia đình Thiếu úy Trung.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho phi công Phạm Đức Trung. Ảnh báo TTXVN

Trước đó, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã trao quyết định của Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho đại diện gia đình học viên Phạm Đức Trung.

Ngoài ra, Trường Sĩ quan Không quân cũng quyết định công nhận tốt nghiệp cho Thiếu úy Phạm Đức Trung.

Thiếu úy Phạm Đức Trung là học viên bay Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 910, Trường Sỹ quan Không quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng.

Vào sáng ngày 26/8, máy bay là L39, mang số hiệu 8705 thuộc biên chế của Trung đoàn Không quân 910 đã bị rơi khi đang bay huấn luyện, khiến học viên Phạm Đức Trung hy sinh.

H.Yen 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news