Tin mới

TS Nguyễn Sĩ Dũng: "Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là bước tiến dài của nước ta"

Thứ bảy, 06/10/2018, 14:45 (GMT+7)

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, việc Trung ương giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước là một bước tiến dài ở nước ta, phù hợp với xu thế chung trên toàn thế giới.

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, việc Trung ương giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước là một bước tiến dài ở nước ta, phù hợp với xu thế chung trên toàn thế giới. 

Người lao động cho hay sáng ngày 6/10, TSNguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã có những chia sẻ với báo chí về sự kiện Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII vào ngày 3/10 vừa qua đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, khai mạc ngày 22/10/2018.

Theo đó, TS Nguyễn Sĩ Dũng nhìn nhận việc giới thiệu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là một bước tiến dài ở nước ta, phù hợp với xu thế chung trên toàn thế giới. 

Trung ương thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước - Ảnh: TTXVN

Nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho rằng những lợi ích của việc Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đã quá rõ, thể hiện cả trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước.

TS Nguyễn Sĩ Dũng cũng dẫn chứng đây không phải là lần đầu tiên ở Việt Nam Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước. Ở nước ta, sau khi ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ tối cao của Đảng đồng thời là Chủ tịch nước cho đến khi từ trần vào tháng 9/1969. 

"Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là một xu thế lành mạnh, đi đúng hướng của chúng ta"- nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Sau sự kiện Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất 100% giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, một số ý kiến gọi đây là "nhất thể hóa", tuy nhiên, TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng gọi "nhất thể hóa" là chưa hoàn toàn chính xác, đang có sự nhầm lẫn nhất định.

"Trong trường hợp này là Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước, có nghĩa một người giữ cùng lúc hai chức vụ. Một lãnh đạo nhưng thực hiện đồng thời quyền hạn và nhiệm của Tổng Bí thư về mặt Đảng, đồng thời thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch nước về mặt nhà nước. Do đó, trường hợp này không phải gộp quyền hạn, nhiệm vụ đó vào làm một"- nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phân tích.

Chung quan điểm, ông Lê Quang Thưởng  nguyên Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương  chia sẻ trên Dân Việt và cho biết ông rất ủng hộ việc Tổng Bí thư làm chủ tịch nước. 

Trước đó, ngày 3/0,  tại Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV khai mạc vào ngày 22/10 tới đây.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news