Tin mới

TT Trump tuyên bố Mỹ sẽ có quyết định đáp trả Syria trong 24-48h tới

Thứ ba, 10/04/2018, 08:56 (GMT+7)

Ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cực lực lên án hành động tấn công vũ khí hóa học tại Douma, Syria là "tàn bạo" và "dã man", theo đó ông tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ ra quyết định đáp trả trong vòng 24 đến 48 giờ tới.

Ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cực lực lên án hành động tấn công vũ khí hóa học tại Douma, Syria là "tàn bạo" và "dã man", theo đó ông tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ ra quyết định đáp trả trong vòng 24 đến 48 giờ tới.

Theo AFP, phát biểu với báo giới trong cuộc họp nội các hôm qua, Tổng thống Trump nói: "Chúng ta không cho phép những hành động tàn bạo này".

Ông chủ Nhà Trắng cũng nói rằng, ông gần như chắc chắn thủ phạm đứng sau vụ tấn công hóa học ở Douma, Đông Ghouta, Syria hồi tuần trước khiến hơn 70 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến hàng trăm người.

Tổng thống Mỹ Donald Trum. Ảnh: AFP

Khi được hỏi về các phương án quân sự mà Mỹ có thể dùng để đáp trả, ông Trump đã tuyên bố ông sẽ đưa ra quyết định đáp trả các cáo buộc về vụ tấn công hóa học ở thành phố Douma, Đông Ghouta, trong vòng 24 đến 48 giờ tới.

Trong một diễn biến liên quan khác, trong chuyến thăm Qatar, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng tuyên bố, Mỹ không loại trừ bất cứ khả năng nào để đáp trả những cáo buộc về một vụ tấn công hóa học ở Douma.

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 9/4, Washington không loại trừ bất cứ khả năng nào, kể cả tấn công quân sự Syria.

Được biết, ngày 9/4, một vụ không kích đã diễn ra nhằm vào trường bay T4, thị trấn Douma, phía đông Ghouta, Syria. Nga khẳng định Israel đứng sau vụ không kích này. Vụ không kích xảy ra giữa lúc giới chức đang xử lý thiệt hại của vụ tấn công hóa học tại thị trấn Douma khiến 70 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news