Tin mới

Từ 1/9, Hà Nội triển khai thêm 4 tuyến phố đỗ xe chẵn lẻ

Thứ năm, 31/08/2017, 21:00 (GMT+7)

Từ ngày 1/9, tuyến phố Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn Trần Nhân Tông đến Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) sẽ được Hà Nội triển khai thực hiện việc đỗ ô tô theo ngày chẵn, lẻ.

Từ ngày 1/9, tuyến phố Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn Trần Nhân Tông đến Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) sẽ được Hà Nội triển khai thực hiện việc đỗ ô tô theo ngày chẵn, lẻ.

Biển cấm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ được dựng lên ở một số tuyến phố. Ảnh: Sở GTVT Hà Nội

 
Sau khi thí điểm thành công việc triển khai đỗ xe theo ngày chẵn, lẽ trên phố Thi Sách, Dã Tượng, Nguyễn Gia Thiều từ giữa tháng 6/2017, Sở GTVT Hà Nội đã quyết định triển khai thêm quy định này tại tuyến phố Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn Trần Nhân Tông đến Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) từ ngày 1/9.
 
Theo đó, Sở GTVT Hà Nội sẽ thu hồi giấy sử dụng tạm thời đường phố trông giữ xe ô tô đã cấp cho Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội sử dụng tạm lòng đường phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, với diện tích 100m2 (đoạn từ số nhà 1 đến số nhà 15).

Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao lập phương án cụ thể, phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức việc sơn kẻ điểm đỗ xe, bổ sung hệ thống biển “P”.

Bên cạnh đó, các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh buôn bán; các tụ điểm trông giữ xe trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định sẽ bị các lực lượng liên ngành xử lý để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị khi triển khai đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ.

Từ ngày 1/10 tới, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp vi phạm về dừng đỗ trên tuyến phố trên.

Những quy định mới về việc đỗ xe tại các tuyến phố quan trọng giữa trung tâm thành phố Hà Nội sẽ góp phần giải quyết nhu cầu gửi, đỗ xe của người dân sinh sống quanh vùng hoặc đang làm việc tại đây.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news